Xôn xao quy định học sinh cao 1m50 trở lên mới được thi sư phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 19:57 GMT+7

VTV.vn - Quy định của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM về chiều cao, cân nặng đối với thí sinh thi tuyển năm 2019 đang gây xôn xao dư luận.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến từng ngành, trong năm 2019. Theo đó, trường có quy định điều kiện xét tuyển tối thiểu về chiều cao với các ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, nam phải cao từ 1m55 trở lên và nữ cao từ 1m50 trở lên. Ngay khi quy định này được đăng tải trên mạng, đã nhận được nhiều luồng ý kiến phản hồi.

Liên quan đến quy định này, đại diện trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã khẳng định: Đây không phải là tiêu chuẩn mới của ngành giáo dục mà chỉ là quy định trong đề án tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Trong đó, chiều cao là vấn đề chi tiết nằm trong những yêu cầu về sức khỏe của đề án tổng thể với rất nhiều yêu cầu về phẩm chất, năng lực khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước