Xôn xao thông tin chống trượt tiếng Anh: Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội lên tiếng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 14:49 GMT+7

(Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Trước thông tin sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải đóng tiền chống trượt để đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh, đại diện trường đã lên tiếng xác minh.

Xung quanh những xôn xao về thông tin sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải đóng tiền chống trượt 1,9 triệu đồng/người để đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh, nhà trường cho biết đã xác minh 2 cô giáo trong video clip đúng là giảng viên của trường. Tuy nhiên, cô giáo có giải trình và nhận trách nhiệm về phát ngôn không chuẩn xác dẫn đến hiểu sai chủ trương của trường. 

Theo hiệu trưởng nhà trường, đây là khoản thu do một số sinh viên đăng ký học bổ sung kiến thức, học phí nộp theo khối lượng giảng dạy. Nhà trường chỉ tổ chức kiểm tra để công nhận đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định nội bộ của trường, không tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường sẽ tổ chức họp và làm tường trình báo cáo lên cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương, sau đó làm văn bản báo cáo gửi Bộ GĐ&ĐT.

Yêu cầu làm rõ thông tin Yêu cầu làm rõ thông tin 'chống trượt' trong sát hạch lái xe tại Hà Nội

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm rõ những thông tin báo chí nêu về một số cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn nhận “chống trượt”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước