Xót xa gia cảnh của nạn nhân nguy kịch sau vụ hoả hoạn ở Đài Loan (Trung Quốc)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/02/2019 20:21 GMT+7

VTV.vn - Anh Nguyễn Đức Thinh - nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ hoả hoạn ở Đài Loan (Trung Quốc) - là lao động chính của gia đình.

Liên quan đến vụ hoả hoạn tại công ty Kerry TJ Logistics ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc làm 3 người Việt Nam thiệt mạng và 1 người bị thương nặng, chiều 9/2, phóng viên của Chuyển động 24h đã đến nhà của anh Nguyễn Đức Thinh, nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ hoả hoạn để cập nhật thêm thông tin.

Cả gia đình chỉ trông mong vào lao động chính là anh Thinh. Khi tai hoạ ập đến, điều chị Thảo mong ngóng nhất hiện nay là gia đình có thể nhìn thấy anh lần cuối. Tuy nhiên, công ty môi giới lao động phía Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ làm visa và vé máy bay cho người nhà sang làm thủ tục. Nhưng sớm nhất, các thủ tục cũng cần 3 ngày nữa để hoàn thành.

Theo hợp đồng lao động, anh Thinh là lao động hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc), nhưng tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh tranh thủ làm dịp Tết để tăng thu nhập với công ty khác. Theo môi giới phía Việt Nam, nếu tình hình sức khoẻ của anh xấu đi thì quyền lợi nhận được sẽ liên quan các bên khác nhau.

Hiện tại các gia đình nạn nhân đều vô cùng khó khăn, và chỉ có thể trông chờ vào lòng hảo tâm của cộng đồng để có thể hoàn thành những thủ tục cuối cùng để đưa những người thân của mình về.

Các cơ quan chức năng tại Đài Loan, Trung Quốc đang làm rõ vụ việc. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc, có biện pháp bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các lao động Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước