Xử lý vi phạm khai thác đá trái phép tại núi Thừa, Bình Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã lập tổ công tác, xuống cơ sở kiểm tra, xử lý vi phạm khai thai thác đá trái phép tại núi Thừa, tỉnh Bình Thuận.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận có dấu vết khai thác đá trên diện tích 3000m2, phát hiện 2 máy múc, nhiều máy khoan điện và dụng cụ đục đá. Chủ cơ sở này phủ nhận việc khai thác đá đang diễn ra và khẳng định, tại hiện trường chỉ có hai công nhân đang bòn mót lại số đá cũ.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên trước đó cho thấy, khu vực này có hàng chục công nhân đang khai thác. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận lại hiện trạng để trình lên UBND huyện chờ xử lý.

Được biết, cơ sở khai thác đá này từng bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng dường như họ đã quá quen với việc này nên vẫn tái diễn. Theo ghi nhận của phóng viên, một phần lớn diện tích của ngọn núi đã bị xẻ tan tành để khai thác đá. Ở khu vực núi Thừa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, một số quả núi đã bị san phẳng bởi nạn khai thác đá trái phép. Nếu không có những biện pháp mạnh tay hơn, không ai dám khẳng định những ngọn núi còn lại của huyện Hàm Thuận Bắc sẽ không bị san phẳng trong nay mai.


Bình Thuận: Ngang nhiên xẻ núi khai thác đá trái phép Bình Thuận: Ngang nhiên xẻ núi khai thác đá trái phép

VTV.vn - Hai quả núi lớn tại Bình Thuận đã biến mất chỉ trong vòng vài năm vì nạn khai thác đá trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước