Xuân Quan - Làng hoa cây cảnh tỷ phú ở Hưng Yên

Nguyễn Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn -Từ một vùng đất quanh năm gắn với lúa ngô, đến nay, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công với khoảng 160 ha trồng hoa, cây cảnh.

Làng hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên là một làng hoa trẻ ven sông Hồng với 4 mùa tỏa ngát hương thơm, nơi mà chỉ đẹp thôi là chưa đủ.

Gọi là làng hoa trẻ bởi nơi đây "sinh sau đẻ muộn" hơn so với các làng hoa khác ở miền Bắc. Cũng bởi trẻ nên người nông dân nơi đây đã có những cách riêng để tìm chỗ đứng cho mình.

Từ những chuyến đi nước ngoài học hỏi, người dân thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt cho nhau và mạnh dạn đầu tư các giống cây nhập ngoại, trong đó có hàng trăm giống hoa hồng quý. Sự thay đổi trong tư duy đã giúp nhiều nông dân trẻ thu được quả ngọt.

Rực rỡ làng hoa vạn thọ ở Khánh Hoà Rực rỡ làng hoa vạn thọ ở Khánh Hoà Khách tham quan làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp tăng mạnh Khách tham quan làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp tăng mạnh Bí quyết gìn giữ tổ ấm ở miền quê ngoại thành Bí quyết gìn giữ tổ ấm ở miền quê ngoại thành

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước