Chiêm ngưỡng dâu tây tại làng hoa Sa Đéc

VTV9-Thứ năm, ngày 18/01/2018 11:26 GMT+7

VTV.vn - Dâu tây thường được mặc định là loại trái cây từ xứ lạnh Đà Lạt, thế nhưng, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì dâu tây đang đơm hoa kết trái tại làng hoa Sa Đéc.

Trong mùa hoa kiểng Tết này, nông dân trẻ Đào Hải Triều là người đầu tiên trồng dâu tây ra trái tại Sa Đéc.

Chịu khó học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt, lại gặp đúng khí hậu mát mẻ thuận lợi, nên dâu của anh Triều trái vừa sai, vừa đẹp.

Do đã được thuần nên đây là cây có thể trồng và ra tiếp những đợt trái sau, chứ không chỉ để trưng Tết. Hiện anh đang bán lẻ dâu với giá 60.000 đồng/chậu.

Mỹ cảnh báo dâu tây là trái cây chứa thuốc trừ sâu nhiều nhất Mỹ cảnh báo dâu tây là trái cây chứa thuốc trừ sâu nhiều nhất

VTV.vn - Báo cáo của một tổ chức hoạt động về môi trường tại Mỹ mới đây cho thấy, dâu tây đứng đầu danh sách 12 thực phẩm chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước