Xuất cấp hơn 75.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh năm học 2019 - 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/08/2019 12:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Hơn 550.000 em học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 46 tỉnh, thành phố sẽ được nhận gạo từ chương trình hỗ trợ lần này.

Theo Tổng cục Dự trữ nhà nước, trong năm học mới 2019 - 2020, 20 cục dự trữ nhà nước tại các khu vực sẽ xuất cấp không thu tiền hơn 75.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 46 tỉnh, thành phố.

Trong học kỳ 1 sẽ có gần 40.000 tấn gạo được các cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã theo kế hoạch phân bổ.

Hơn 550.000 em học sinh được nhận gạo từ chương trình hỗ trợ này. Trong trường hợp số gạo thực tế cần tiếp nhận trong năm học cao hơn số gạo đã cấp thì các cục dự trữ tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước