Xuất cấp hơn 700 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo Đăk Lăk

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/05/2019 15:10 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên đã triển khai xuất cấp hơn 776 tấn gạo cho tỉnh Đăk Lăk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên triển khai xuất cấp gạo theo Quyết định của Thủ tướng về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hộ đặc biệt khó khăn.

Đến thời điểm này, Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên đã chuyển toàn bộ số gạo đến các địa phương của tỉnh Đăk Lăk, đồng thời phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cấp phát cho những hộ đặc biệt khó khăn tại vùng vừa chịu thiệt hại nặng trong đợt khô hạn vừa qua. Bình quân, mỗi nhân khẩu sẽ được cấp 15 kg gạo, đủ để sử dụng một tháng trong mùa giáp hạt. 

Ngoài việc đảm bảo đúng tiến độ thực hiện, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát gạo hỗ trợ phải đảm báo về số lượng, an toàn toàn về chất lượng để cấp cho bà con.

Hoàn thành cấp phát gạo cho dân nghèo Hoàn thành cấp phát gạo cho dân nghèo

VTV.vn - Trên nửa triệu người dân nghèo cả nước đã nhận được gạo hỗ trợ của Chính phủ sớm trước Tết Nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước