Cô gái Việt điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Ban Thời sự

28/11/2025 14:26 GMT+7

VTV.vn - Nhóm tội phạm dùng hàng loạt kịch bản lừa đảo tinh vi, nhắm đến người dân cả trong và ngoài nước.

Giả danh nhân viên giao hàng, giả danh bộ đội lừa đảo qua những ứng dụng tình cảm… là những chiêu trò chính của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động trong biệt khu tại tỉnh Kampot, Campuchia.

Chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Điều đáng lo ngại, các nhóm tội phạm vẫn tiếp tục dùng hàng loạt kịch bản lừa đảo tinh vi, nhắm đến người dân cả trong và ngoài nước. Mỗi ngày đều có thêm những nạn nhân mới.

Sau hơn 6 tháng điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo trên không gian mạng, tạm giam 64 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu tổ chức tội phạm là Sùng Thị Mải (26 tuổi, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Bắt đầu từ tháng 2, Sùng Thị Mải tuyển mộ, mua lại người từ các công ty lừa đảo khác là người Việt Nam làm việc tại Campuchia và liên kết với nhóm tội phạm khác để đào tạo các thủ đoạn lừa đảo: giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, app tình cảm lừa người Việt Nam ở châu Âu.

Chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành - Ảnh 2.

Đối tượng Sùng Thị Mải.

Một trong những mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm này, giữ vai trò chủ chốt trong nhóm là Nguyễn Thanh Lộc (24 tuổi). Chỉ trong 3 tháng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được 12 tỷ đồng.

Thấy lừa đảo dễ kiếm được tiền, Lộc đã rủ bạn là Trương Văn Cần tham gia. Đối tượng đã vượt biên trái phép sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Được 3 tháng, Cần rủ thêm bạn gái sang làm cùng. Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ đối tượng ngay khi về Việt Nam.

Chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Lộc tại cơ quan công an.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng (Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu) cho biết: "Các đối tượng dựng lên kịch bản giả danh shipper, giả danh quân đội, công an, dùng app lừa dối tình cảm, kết bạn làm quen, rủ đầu tư, làm ăn chung hoặc rủ rê đánh bạc".

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia để xác minh, truy tìm, bắt giữ các đối tượng còn lại trong chuyên án còn lẩn trốn trong biệt khu Bokor (tỉnh Kampot, Campuchia).

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng; cảnh giác với mọi cuộc gọi, tin nhắn lạ và không mở các đường link giả mạo hoặc nghi ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.