Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đã kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô giáo H.T.H., 32 tuổi, ở Nghệ An.
Đại diện đơn vị đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của người bệnh, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.
Theo các bác sĩ, với những người bệnh bị tổn thương chi thể nghiêm trọng, quá trình điều trị không chỉ tập trung vào kiểm soát tổn thương mà còn cần phục hồi chức năng, hỗ trợ người bệnh thích nghi với khả năng vận động mới. Chân giả phù hợp có thể giúp người bệnh từng bước cải thiện khả năng di chuyển và sinh hoạt.
Đối với cô H., sự hỗ trợ này được kỳ vọng giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình phục hồi sau tai nạn, tạo điều kiện để người bệnh từng bước trở lại cuộc sống và công việc.
Trước đó, cô H. bị tai nạn khi chạy theo cản một học sinh 2 tuổi lao ra đường. Cô không may bị xe tải cán, gây tổn thương nghiêm trọng ở cả hai chân. Chân phải bị tổn thương nặng.
Ngay khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh được các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, đánh giá mức độ tổn thương và xây dựng phương án điều trị nhằm bảo tồn tối đa phần chi còn khả năng.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chỉ đạo các ekip chuyên môn huy động nguồn lực và triển khai phương án điều trị phù hợp. Người bệnh tiếp tục được theo dõi tổn thương để đánh giá khả năng bảo tồn chi và phục hồi chức năng.
Cô H. hiện một mình chăm sóc hai con nhỏ. Sau tai nạn, người bệnh phải đối mặt với quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, trong đó việc phục hồi khả năng vận động là một phần quan trọng.
Bình luận (0)