Người biểu tình ủng hộ Iran tại Baghdad, Iraq, ngày 9/3/2026 (Ảnh: AP)
Vụ tấn công UAV vào cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq bị nghi ngờ là hành động trả đũa của các nhóm dân quân thân Tehran nhằm vào cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel dẫn đầu.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có thương vong và tất cả mọi người tại cơ sở ngoại giao đều an toàn.
Vụ tấn công UAV diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad. Đây là một trung tâm hậu cần rộng lớn dành cho các nhà ngoại giao Mỹ, tọa lạc gần các căn cứ quân sự của Iraq và sân bay Baghdad - những địa điểm đã liên tục bị phóng hỏa lực kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iran. UAV đã va chạm gần một tháp canh.
Những người có mặt tại cơ sở ngoại giao được lệnh "nằm xuống và tìm chỗ trú ẩn". Một thông báo khác cho biết tất cả mọi người tại đây đều an toàn. Máy bay không người lái đã rơi trúng gần một tháp canh và việc truy tìm thủ phạm đang được tiến hành.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, ngày 8/3/2026
"Bộ Quốc phòng Iraq nhấn mạnh rằng họ sẽ không đứng ngoài cuộc. Thay vào đó, họ sẽ kiên quyết đối đầu và truy đuổi tất cả các bên liên quan" - Bộ Quốc phòng Iraq cho biết trong một tuyên bố.
Được biết, tổng cộng 6 máy bay không người lái đã được phóng về phía khu phức hợp ngoại giao ở Baghdad và 5 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. UAV còn lại đã rơi trúng cơ sở ngoại giao của Mỹ.
Cuộc tấn công UAV có khả năng do Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IIRA) - một nhóm các phe phái vũ trang được Iran hậu thuẫn - thực hiện.
Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran trong ngày 28/2. Iran đã đáp trả bằng những cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ.
Israel cho biết 11 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc hôm 10/3 xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.300 người tử vong tại Iran.
Bình luận (0)