Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao tại Mỹ

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 10:12 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga vẫn chưa có hồi kết khi rạng sáng 1/9 giờ Việt Nam, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ.

Động thái này nhằm trả đũa việc Nga cắt giảm hơn 750 nhân viên ngoại giao của Mỹ cũng như thu hồi một số cơ sở ngoại giao của nước này tại Nga.

Lý giải thêm về quyết định này, trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, phía Mỹ cho rằng đây là biện pháp trả đũa có đi có lại và trong khi bảo vệ quyền lợi tương xứng của mình, Mỹ mong muốn hai bên dừng việc trả đũa để cải thiện quan hệ song phương. Với quyết định này, cả Mỹ và Nga mỗi bên hiện chỉ còn duy trì 3 tổng lãnh sự quán trên lãnh thổ của nhau.

Yêu cầu đóng cửa một số văn phòng lãnh sự và ngoại giao của Nga không đi kèm với việc cắt giảm nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ. Những nhân viên ngoại giao của Nga đang làm việc tại San Francisco có thể được điều chuyển đến các văn phòng khác để tiếp tục làm việc. Nga vẫn duy trì quyền sở hữu đối với các trụ sở bị đóng cửa nhưng các văn phòng này không được sử dụng cho các hoạt động ngoại giao.

Nga gợi ý nối lại liên lạc trực tiếp về ngoại giao và quân sự với Mỹ Nga gợi ý nối lại liên lạc trực tiếp về ngoại giao và quân sự với Mỹ Kịch bản nào cho cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Nga - Mỹ? Kịch bản nào cho cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Nga - Mỹ? Nga bày tỏ thất vọng với chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Nga bày tỏ thất vọng với chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước