Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Getty Images)
Bên cạnh việc trục xuất nhân viên ngoại giao Israel, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng kêu gọi đình chỉ các thỏa thuận thương mại với Israel sau khi 2 công dân Colombia bị bắt trên một trong những con tàu này. "Israel đã bắt giữ 2 phụ nữ Colombia trên vùng biển quốc tế" - ông Petro nói và yêu cầu trả tự do cho họ ngay lập tức.
Chỉ còn 4 nhà ngoại giao Israel ở Colombia sau khi Tổng thống Petro cắt đứt quan hệ với Israel vào năm 2024.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Colombia - thay mặt chính phủ và nhân dân nước này - đã lên án mạnh mẽ những gì họ mô tả là "vụ bắt cóc" do lực lượng vũ trang Israel thực hiện trên vùng biển quốc tế. Bộ Ngoại giao Colombia nhận định hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Geneve, cũng như nhắm vào 2 công dân Colombia - Luna Barreto và Manuela Bedoya. Cả hai đều là thành viên của tàu Global Sumud.
"Những công dân Colombia này đã tham gia vào các hoạt động nhân đạo đoàn kết với Palestine" - Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội X hôm 1/10, đồng thời cho biết thêm rằng một hiệp định thương mại tự do với Israel cũng đang bị đình chỉ.

Tổng thống Colombia phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ngày 23/9 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)
Bộ Ngoại giao Colombia kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho công dân của nước này, cũng như tất cả các thành viên khác của tàu. Bộ này đồng thời kêu gọi chính phủ các nước Tây Ban Nha, Bangladesh, Brazil, Slovenia, Indonesia, Ireland, Libya, Malaysia, Maldives, Mexico, Oman, Pakistan, Qatar, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi hành động khẩn cấp, chung tay để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của công dân nước mình.
Theo Bộ Ngoại giao Colombia, đoàn tàu cứu trợ quốc tế này khởi hành trên Địa Trung Hải với 3 mục tiêu - gồm cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, nâng cao nhận thức về nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân Palestine và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Đoàn tàu cứu trợ Gaza khởi hành từ Tây Ban Nha vào tháng 9, chở các nhà hoạt động từ hơn 40 quốc gia - bao gồm nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg, một trong những người bị bắt giữ sau khi Israel chặn bắt một số tàu vào tối 1/10. Giới chức Israel mô tả đoàn tàu này là một "hành động khiêu khích" không nhằm mục đích cung cấp viện trợ cho Gaza mà là hỗ trợ Hamas.
Động thái của Israel đã vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế và làm dấy lên các cuộc biểu tình ở một số quốc gia.
Tuần trước, Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Petro sau khi ông kêu gọi binh lính Mỹ không tuân thủ lệnh của Tổng thống Donald Trump. Ông đưa ra phát biểu này khi tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Bình luận (0)