Người dân đi bộ dọc theo một con đường trong lúc bão Melissa quét qua Rocky Point, Jamaica, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Theo Trung tâm Bão quốc gia của Mỹ, bão Melissa trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ở lưu vực Đại Tây Dương kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận từ 174 năm trước.
Bão Melissa đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 5 - mức cao nhất trong thang đo gió Saffir-Simpson. Sức gió lên tới 290 km/h vào chiều 28/10 (theo giờ địa phương) ở khu vực Tây Nam Jamaica. Giám đốc Trung tâm Bão quốc gia - ông Michael Brennan - cho biết tâm bão di chuyển ra khỏi Jamaica trong đêm 28/10 và đổ bộ vào phía Đông Nam Cuba vào sáng sớm 29/10. Ông khuyến cáo người dân ở cả Jamaica và Cuba nên tìm nơi trú ẩn tránh bão.
Trung tâm Bão quốc gia cho biết bão Melissa sau đó đã được hạ cấp xuống cấp 3, nhưng vẫn sẽ là một cơn bão mạnh khi di chuyển qua Cuba, Bahamas và gần Bermuda. Cho đến nay, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do bão Melissa ở vùng Caribe - bao gồm 3 người ở Jamaica, 3 người tại Haiti và 1 người ở Cộng hòa Dominica.

Sóng lớn ở Kingston, Jamaica khi cơn bão Melissa tiến gần, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
"Đây chắc chắn sẽ là cơn bão thế kỷ" - chuyên gia về bão nhiệt đới của Tổ chức Khí tượng Thế giới Anne-Claire Fontan nhận định trước khi cơn bão đổ bộ vào hòn đảo.
Khoảng 15.000 người Jamaica đã phải sơ tán và hiện vẫn đang ở trong các cơ sở tránh trú bão. Giới chức Jamaica cho biết vào chiều 28/10 rằng hơn 530.000 khách hàng sử dụng điện đang bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão. Đến cuối ngày 28/10, nhiều khu vực vẫn bị cô lập.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng nước này sẽ cung cấp viện trợ cho Jamaica sau cơn bão Melissa.
"Trên cơ sở nhân đạo, chúng tôi phải làm vậy" - ông Trump phát biểu vào tối 28/10 - "Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát sao và sẵn sàng hành động. Nhưng các bạn biết đấy, cơn bão đang gây ra thiệt hại rất lớn ngay lúc này".

Bão Melissa gây ngập lụt tại Rocky Point, Jamaica, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Hiện bão Melissa di chuyển theo hướng Đông Bắc trên quỹ đạo hướng tới Santiago de Cuba - thành phố đông dân thứ hai của Cuba. Chính quyền Cuba cho biết khoảng 500.000 người đã được lệnh di chuyển đến vùng đất cao hơn.
Trong khi đó, tại Bahamas - nơi tiếp theo trên đường đi của bão Melissa về phía Đông Bắc, chính phủ đã ra lệnh sơ tán cư dân ở các khu vực phía Nam của quần đảo này.
Xa hơn về phía Đông, hòn đảo chung giữa Haiti và Cộng hòa Dominica đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước trong nhiều ngày.
Các nhà khí tượng học tại AccuWeather cho biết bão Melissa được xếp hạng là cơn bão mạnh thứ 3 được quan sát thấy ở vùng Caribe sau bão Wilma vào năm 2005 và bão Gilbert trong năm 1988 - cơn bão lớn gần nhất đổ bộ vào Jamaica.
Bình luận (0)