Công an TP Hồ Chí Minh bắt tay KOLs, nghệ sĩ chống ma túy trên mạng xã hội

VTV.vn - Hội nghị lần thứ I của P.A.S.T là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực hướng tới mục tiêu "Thành phố không ma túy vào năm 2030".

Chuyển trọng tâm tuyên truyền sang thực tiễn số

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố (P.A.S.T) ra đời dưới sự phối hợp giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, với vai trò chủ trì tham mưu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04).

Ban Chủ nhiệm khẳng định: "CLB ra đời với khát vọng trở thành một mô hình tiên phong, sáng tạo, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền truyền thông trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ và trên không gian mạng".

Điểm nhấn nằm ở sự thay đổi phương thức tiếp cận. Thay vì các buổi tuyên truyền hành chính, đơn vị chủ động tiếp cận người dân qua môi trường số. Sức mạnh mô hình dựa trên sự đồng lòng của mọi tầng lớp.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt tay KOL, nghệ sĩ chống ma túy trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Hoạt động thu hút nhiều nghệ sĩ tham gia. Ảnh: Trọng Khôi

Đặc biệt, đông đảo nghệ sĩ, KOLs tham gia với tư cách công dân trách nhiệm. Họ là những đại sứ truyền cảm hứng, giúp thông điệp bình yên lan tỏa mạnh mẽ. Với hơn 200 triệu lượt tiếp cận và 100 sản phẩm sáng tạo, rào cản giữa pháp luật và giới trẻ đang dần được xóa bỏ.

Lãnh đạo Phòng PC04 nhấn mạnh: "Đây là mô hình tiên phong, kết tinh giữa sức mạnh của lực lượng chuyên trách với nguồn lực xã hội rộng lớn, đặc biệt là thế hệ trẻ và đội ngũ nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, những đại sứ truyền cảm hứng của thời đại số".

Công an TP Hồ Chí Minh bắt tay KOL, nghệ sĩ chống ma túy trên mạng xã hội- Ảnh 2.

Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng phòng PC04 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Khôi

Hiệu quả đo lường bằng kết quả an ninh - an sinh

Một tổ chức tình nguyện chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra những biến chuyển thực chất cho xã hội. Qua số liệu thực tế, P.A.S.T đã chứng minh vai trò là cánh tay nối dài xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh thông qua các hoạt động đã đạt được như:

Về phòng ngừa và hỗ trợ hoàn lương, trực tiếp tiếp cận và tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện, hỗ trợ pháp lý để giảm thiểu rào cản tái hòa nhập cộng đồng.

Về trách nhiệm với cộng đồng, vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vận động gần 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trải nghiệm trực quan

Tại hội nghị, các đại biểu trực tiếp tham quan mô hình phòng chống ma túy được cụ thể hóa bằng không gian trực quan sinh động. Hệ thống hiện vật phong phú giúp nhận diện từ ma túy truyền thống đến các loại ma túy tổng hợp mới như: ma túy trà, nước vui, tem giấy... Mỗi hiện vật đi kèm bảng thông tin chi tiết về đặc điểm và tác hại cụ thể.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt tay KOL, nghệ sĩ chống ma túy trên mạng xã hội- Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan mô hình phòng chống ma túy. Ảnh: Trọng Khôi

Mô hình này không chỉ dừng lại ở hội nghị mà đã và đang được nhân bản triển khai trưng bày tại các trường học trên địa bàn thành phố. Đây là nỗ lực thực tế nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy tinh vi.

Khi mỗi công dân số ý thức rõ trách nhiệm, không gian mạng và môi trường học đường sẽ trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ sự bình yên cho Thành phố mang tên Bác.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.