Sáng ngày 10/3, trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031, UBND Phường Tân Sơn Hòa đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức lễ khánh thành điểm giáo dục phòng chống ma túy học đường tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai ngay tại bậc tiểu học, nhằm cụ thể hóa chiến lược bảo vệ học sinh trước các loại ma túy biến tướng đang có xu hướng trẻ hóa.
Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Hiền, Đại biểu Quốc hội và Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban, ngành khác.

Học sinh tìm hiểu về hệ lụy của ma túy và các cạm bẫy phổ biến thông qua hệ thống pano tuyên truyền.
Hình thành hệ thống tri thức từ sớm
Theo số liệu thống kê tính đến ngày 27/02/2026, Phường Tân Sơn Hòa hiện quản lý 09 người sử dụng trái phép chất ma túy, 19 người nghiện, 19 người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và 23 người sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Chỉ trong 08 tháng qua, lực lượng chức năng địa phương đã thụ lý và phối hợp điều tra hàng chục vụ án liên quan đến ma túy, trong đó Công an phường trực tiếp ra quyết định khởi tố vụ án đối với 04 vụ việc.

Cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố trực tiếp hướng dẫn các em học sinh nhận diện các loại ma túy biến tướng thông qua không gian trưng bày vật mẫu.
Mô hình giáo dục này không dừng lại ở các bài giảng lý thuyết đơn thuần mà được cụ thể hóa bằng không gian trực quan với hệ thống hiện vật phong phú và nội dung trình chiếu sinh động. Tại đây, danh mục hiện vật bao gồm từ các loại ma túy truyền thống đến các loại ma túy tổng hợp mới như ma túy trà, nước vui, tem lưới được trình bày kèm bảng thông tin chi tiết về đặc điểm nhận dạng và tác hại cụ thể.
Điểm nhấn của mô hình là sự kết hợp giữa các tủ kính trưng bày hiện vật thực tế và hệ thống pano tuyên truyền về các cạm bẫy phổ biến như việc bị rủ rê hoặc lôi kéo vào những việc nhẹ tiền nhanh. Phương thức tiếp cận trực diện này giúp học sinh và phụ huynh dễ dàng quan sát, phân loại các nguy cơ tiềm ẩn thường núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống hấp dẫn.

Các loại ma túy thực tế kèm bảng hướng dẫn đặc điểm nhận dạng và tác hại.
Thông qua sự hướng dẫn trực tiếp từ các cán bộ chiến sĩ công an ngay tại không gian trưng bày, học sinh không chỉ được cung cấp tri thức mà còn hình thành cơ chế tự phòng vệ chủ động, giúp các em tỉnh táo trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay.
Trao đổi với phóng viên Thời Báo VTV, Thiếu tá Vũ Đình Thinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: việc hình thành hệ thống tri thức cho học sinh từ khi còn nhỏ sẽ tạo ra bộ kỹ năng an toàn, đồng hành cùng các em xuyên suốt các cấp học và quá trình trưởng thành sau này.
Hướng tới mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030
Điểm giáo dục tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Thanh Tuyền là bước đi cụ thể trong lộ trình phấn đấu đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030. Mô hình dự kiến sẽ được triển khai toàn bộ tại các trường học trên địa bàn Thành phố thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các phường và lực lượng chuyên trách về ma túy.
Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, Thành phố cũng đang chuẩn bị xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ngay từ hệ đào tạo sư phạm. Điều này đảm bảo đội ngũ giáo viên có kiến thức nền tảng vững chắc để truyền tải thông tin chính xác và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

Phường Tân Sơn Hòa với khẩu hiệu An toàn - Hạnh phúc - Không ma túy.
Xây dựng phường hạnh phúc từ an ninh học đường
Hiệu trưởng nhà trường, bà Đặng Thị Mỹ Dung cho biết: sự chung tay của Đảng ủy, chính quyền và các lực lượng chuyên trách đã giúp nhà trường tháo gỡ những nút thắt trong việc triển khai một nội dung mang tính trọng điểm và đặc thù ở cấp tiểu học. Dù khối lượng công việc từ khâu lên ý tưởng đến tập hợp các vật mẫu thực tế là rất lớn, mô hình này đã được gấp gút hoàn tất trong vòng chưa đầy ba tuần để kịp thời phục vụ cử tri và nhân dân địa phương.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà Đặng Thị Mỹ Dung trả lời báo chí.
Nằm tại địa bàn cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nhà trường xác định việc giúp học sinh và phụ huynh nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn là nhiệm vụ cấp thiết. Thông qua không gian trực quan sinh động với các vật mẫu thực tế, mô hình không chỉ cung cấp thông tin mà còn trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho các em học sinh ngay từ những bước chân đầu tiên đến trường. Mục tiêu cuối cùng là hiện thực hóa châm ngôn Phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc không ma túy, nơi sự chủ động phòng ngừa được thiết lập chặt chẽ ngay từ mỗi gia đình và nhà trường.
Bình luận (0)