Ngày 30/12, TP Hà Nội chính thức công bố quy hoạch chi tiết hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500, áp dụng cho hai đoạn chính dọc theo các tuyến đường ven sông. Đây là đồ án quy hoạch thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi sông Tô Lịch không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà còn là biểu tượng lịch sử, văn hóa gắn bó lâu dài với quá trình hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội.
Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết lần này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố triển khai đồng bộ các dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết không gian ven sông trong thời gian tới. Mục tiêu xuyên suốt của đồ án là cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng không gian công cộng và từng bước hình thành một trục cảnh quan xanh liên tục giữa lòng Thủ đô.
Đoạn 1: Không gian công cộng gắn với lịch sử đô thị

Theo quy hoạch, sông Tô lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy - khu vực đầu nguồn sông được tổ chức thành không gian công cộng đa chức năng với tuyến đi bộ, đường xe đạp, quảng trường ven sông và các công trình dịch vụ phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Đoạn 1 sông Tô Lịch chảy qua địa bàn các phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Láng, Yên Hòa, Đống Đa và Thanh Xuân, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 324.000m2, chiều dài tuyến trên 6,2km, kéo dài từ Hoàng Quốc Việt - Võ Chí Công đến cầu Mới Ngã Tư Sở.
Quy hoạch định hướng phát triển không gian cảnh quan theo từng phân đoạn, phù hợp với đặc trưng lịch sử và hiện trạng đô thị. Đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy - khu vực đầu nguồn sông được tổ chức thành không gian công cộng đa chức năng với tuyến đi bộ, đường xe đạp, quảng trường ven sông và các công trình dịch vụ phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Đoạn từ Cầu Giấy đến Nguyễn Trãi được xác định là không gian văn hóa - lịch sử, gắn với các hoạt động lễ hội truyền thống như lễ hội chùa Láng. Hệ thống quảng trường, tuyến dạo bộ liên tục và không gian sinh hoạt ven sông được bố trí đan xen, tạo điểm nhấn văn hóa và tăng khả năng tiếp cận dòng sông cho người dân.
Về kiến trúc, quy hoạch cho phép xây dựng các công trình một tầng trong các ô đất cây xanh như ki-ốt dịch vụ, chòi nghỉ, nhà vệ sinh công cộng. Các công trình này được kiểm soát chặt chẽ về chiều cao và hình thức kiến trúc, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan nhưng không phá vỡ không gian mở, hạn chế bê tông hóa ven sông.
Hệ thống giao thông hai bên sông cơ bản giữ nguyên các tuyến đường hiện có. Mười cây cầu hiện trạng sẽ được cải tạo, đồng thời xây dựng mới một cầu tại vị trí đối diện ngõ 235 Nguyễn Khang để tăng cường kết nối không gian hai bờ.
Đoạn 2: Mở rộng chức năng đô thị, hướng tới kinh tế đêm

Các tuyến dạo bộ, công viên, vườn hoa 2 bên bờ sông được cải tạo đồng bộ; hệ thống cầu cảnh quan dành cho người đi bộ được bổ sung nhằm tăng khả năng kết nối và tạo sự liên tục cho không gian công cộng.
Đoạn 2 có quy mô nghiên cứu khoảng 459.000m2, chiều dài khoảng 7km, kéo dài từ Ngã Tư Sở đến khu vực phân nhánh Linh Đàm và sông Nhuệ. Quy hoạch đoạn này tiếp tục phát triển cảnh quan theo đặc trưng từng khu vực, đồng thời mở rộng các chức năng phục vụ đời sống đô thị hiện đại.
Cụ thể, đoạn từ Nguyễn Trãi đến đường Vành đai 3 được định hướng là không gian thương mại, dịch vụ và ẩm thực, từng bước hình thành các hoạt động kinh tế ban đêm dọc sông. Các tuyến dạo bộ, công viên, vườn hoa được cải tạo đồng bộ; hệ thống cầu cảnh quan dành cho người đi bộ được bổ sung nhằm tăng khả năng kết nối và tạo sự liên tục cho không gian công cộng.
Đoạn từ đường Vành đai 3 đến cầu Thanh Liệt được định hướng phát triển thành không gian sinh thái, thư giãn và vui chơi giải trí gắn với thiên nhiên. Các quảng trường, công viên, sân thể thao và công trình công cộng được bố trí phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân khu vực phía Nam nội đô. Tuyến monorail nhánh 2 Giáp Bát - Thanh Liệt - Phú Lương được quy hoạch chạy dọc phía Đông sông Tô Lịch, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng và giảm áp lực hạ tầng.
"Đánh thức" dòng sông trong tổng thể không gian đô thị
Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các giải pháp quy hoạch sông Tô Lịch được xây dựng theo hướng đồng bộ, gắn với xử lý nước thải, khơi thông dòng chảy và cải thiện chất lượng môi trường nước. Các phương án bổ cập nước, nâng cao mực nước qua cửa cống Trẹm được xem là yếu tố then chốt nhằm từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua.
Trong tổng thể phát triển đô thị Hà Nội, nếu sông Hồng là trục cảnh quan chiến lược phía Bắc, thì sông Tô Lịch được kỳ vọng trở thành trục cảnh quan xanh của khu vực nội đô. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên sông lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để Hà Nội từng bước hồi sinh dòng sông lịch sử và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.
Bình luận (0)