10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử

Thùy An-Thứ ba, ngày 31/07/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - Trong lịch sử phát triển, không ít mẫu điện thoại khi ra đời thì có một câu hỏi được đặt ra là tại sao những thiết bị này lại được sản xuất, bởi chúng quá xấu.

Mới đây trang Android Authority đã công bố 10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử. Và khi nhìn vào các thiết bị này, chắc hẳn nhiều người cũng không dám tin chúng là những những chiếc điện thoại.

Siemens Xelibri 6

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Siemens Xelibri 6 được ra mắt vào năm 2003, nhắm đến đối tượng người dùng phụ nữ. Các nhà thiết kế của Siemens dường như đã hơi "quá tay" khi thiết kế Xelibri 6 giống như một… hộp phấn trang điểm vậy. Các phím được bố trí ở hai cạnh khiến việc nhắn tin trở nên rất khó khăn. Màn hình nhỏ cũng là một nhược điểm lớn của Xelibri 6. Thiết bị này được bán ra với 2 màu hồng/bạc và nâu/bạc.

Motorola StarTac Rainbow

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Là một biến thể của dòng sản phẩm StarTAC huyền thoại, song thiết kế lòe loẹt đã biến StarTac Rainbow giống như một đồ chơi cho trẻ con. Sự "xấu xí" của StarTac Rainbow giảm bớt được phần nào khi mở thiết bị song sự kết giữa màu xanh đậm và vàng thể hiện sự rất kém sang trọng của sản phẩm.

Toshiba G450

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Nhìn qua, khó có ai dám tin Toshiba G450 là một chiếc điện thoại. Bởi nó giống như một chiếc điều khiển điều hòa vậy. Không chí "khác người", mà Toshiba G450 còn vô cùng khó sử dụng với việc bố trí các phím bấm ở 2 vòng tròn.

Điện thoại đeo tay F88

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Giống như StarTac Rainbow, chiếc F88 cũng giống như một đồ chơi cho trẻ con. Theo Android Authority, F88 sở hữu thiết kế không thể xấu hơn cho một chiếc điện thoại. Và chiếc ăng ten nhô lên một cách khá "vô duyên" được xem là đỉnh cao cho sự "xấu xí" của F88.

Goldvish Le Million

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Goldvish Le Million là thiết bị tiếp theo được Android Authority liệt vào danh sách những chiếc điện thoại xấu nhất trong lịch sử. Phần trên và dưới được thiết kế giống như mũ của ông già Noel khiến nó trở nên rất khó chấp nhận cho một chiếc điện thoại. Đáng chú ý người dùng phải tháo phần dưới khi sạc pin.

Dù xấu song để sở hữu Goldvish Le Million không phải là điều dễ dàng khi nó được bán với giá 1,3 triệu USD. Thiết bị này được làm từ vàng trắng và đính 1.800 viên kim cương. Với nhiều người, sự xa xỉ của thiết bị có thể làm giảm bớt sự "xấu xí" của Goldvish Le Million.

Bang & Olufsen Serene

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 6.

Serene được thiết kế bởi Bang & Olufsen và được sản xuất bởi Samsung. Serene thực sự rất độc đáo cho một chiếc điện thoại với thiết kế vỏ sò, nhưng nó dường như "đánh đố" người dùng khi sử dụng. Đặc biệt, người dùng phải sử dụng tuốc nơ vít để mở khay chứa pin và SIM.

Motorola V100

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 7.

Nhìn vào Motorola V100, thật khó để tin rằng đây là một chiếc điện thoại được ra mắt vào năm 2010. Sở hữu thiết kế trong suốt độc đáo, song điểm cộng này không thể bù đắp về thiết kế tổng thể rất "trẻ con" của Motorola V100. Nhìn qua, Motorola V100 giống như một thiết bị chơi game hơn là một chiếc điện thoại.

Nokia 7280

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

Được thiết kế trên cảm hứng của một thỏi son môi. Ý tưởng thiết kế không quá tệ, nhưng khi sử dụng Nokia 7280 thực sự là một cơn "ác mộng". Do kích thước nhỏ nên khi điều khiển và nhập liệu trên Nokia 7280, người dùng chỉ có thể sử dụng "bánh xe" Navi. Điều này là vô cùng phức tạp và mất thời gian.

Sierra Wireless Voq Professional

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 9.

Được ra mắt vào 2004, Sierra Wireless Voq Professional sở hữu thiết kế cong khá "dị". Bàn phím QWERTY được thiết kế khá thô kệch.

Siemens Xelibri 2

10 mẫu điện thoại xấu nhất trong lịch sử - Ảnh 10.

Xelibri 2 là chiếc điện thoại thứ 2 của Siemens góp mặt trong danh sách của Android Authority. Thiết kế của Xelibri 2 làm rất nhiều người liên tưởng đến thiết bị chơi thú ảo Tamagotchi. Các phím được bố trí dọc 2 bên thiết bị khiến việc nhắn tin trở nên "ác mộng" với người dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước