5 hành tinh Hệ Mặt Trời xuất hiện cùng lúc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 18:48 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Từ ngày 20/01, người dân ở nhiều nước trên thế giới có thể thấy bằng mắt thường sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xuất hiện trên bầu trời và xếp gần như thẳng hàng cùng lúc.

Theo các nhà thiên văn học thế giới, đây là lần đầu tiên từ hơn 1 thập niên qua có hiện tượng này.

Từ ngày 20/01 đến ngày 20/2, các hành tinh trên sẽ có thể nhìn thấy mà không cần ống nhòm hay kính thiên văn khoảng 45 phút trước khi mặt trời mọc. Góc nhìn rõ hiện tượng thiên văn kỳ lạ này sẽ tùy vào vị trí ở Nam hay Bắc Bán Cầu.

Theo các nhà thiên văn học, ngôi sao có thể thấy dễ nhất bằng mắt thường là sao Kim, tiếp theo lần lượt là sao Mộc và sao Hỏa. Khó quan sát nhất là sao Thủy do hành tinh này gần với mặt trời nhất so với các hành tinh còn lại. Thời điểm quan sát tốt nhất là cuối tháng 1 này. Tuy nhiên, sao Thủy sẽ sáng rõ hơn và dễ nhìn thấy ở phía Đông Nam tính từ ngày 7/2.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước