75% thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei

Thùy An-Thứ ba, ngày 31/12/2019 17:39 GMT+7

VTV.vn - Giảm sút ở thị trường nước ngoài nhưng tại thị trường nội địa, Huawei tiếp tục là "con ngáo ộp" so với các đối thủ khác.

Theo báo cáo mới nhất, loạt sản phẩm Mate 30 được Huawei tung ra thị trường 3 tháng trước đã xuất xưởng 12 triệu chiếc. Một trong những lý do cho hiệu suất khủng này chính là thị trường Trung Quốc. Huawei hiện có chiếm khoảng 50% thị trường nội địa. Tuy nhiên, những dự đoán mới đây cho thấy, con số này có thể chạm mốc 75% vào năm 2020.

Điều này đồng nghĩa với việc, dù bị quay lưng và suy giảm ở nhiều thị trường quốc tế, nhất là châu Âu vì thiếu các dịch vụ của Google, Huawei vẫn là "ông kẹ" trên sân nhà và hoàn toàn có thể duy trì vị trí một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới nhờ vào thị trường tiêu thụ tỷ dân trong nước.

75% thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei - Ảnh 1.

75% thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei vào năm 2020?

Theo dự đoán của tờ Awesome, mục tiêu của Huawei trong năm tới là nắm giữ 75% thị phần trong nước và mạng 5G sẽ mở ra nhiều thị trường mới mà hãng này có thể nắm giữ.

Tờ báo này cũng tin rằng, lợi thế của Huawei trên thị trường 5G chính là chi phí. Mức giá của các thiết bị 5G do Huawei sản xuất sẽ rẻ hơn so với đối thủ. Các nhà sản xuất khác nếu sử dụng chip Qualcomm 5G sẽ đắt hơn nhiều, có thể gấp 2 hoặc 3 lần.

Theo thống kê từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, lượng smartphone xuất xướng ở Trung Quốc vào năm ngoái là 414 triệu chiếc. Trong số này, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 89,5%. Mặc dù dữ liệu cho năm 2019 chưa được công bố, nhưng tình hình chung là có sự sụt giảm nhẹ.

Nếu chiếm thị phần 75%, Huawei có thể xuất xưởng khoảng 300 triệu chiếc điện thoại ở riêng Trung Quốc trong năm tới. Với con số này, Huawei thậm chí sẽ thống thị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, rất khó để Huawei có thể đạt được 75% thị phần ở Trung Quốc. Nếu tập đoàn công nghệ của CEO Nhậm Chính Phi có thể đạt mốc 50% thì đã là con số lịch sử. Nhiều người cho rằng, con số 75% là giấc mơ hơn là thực tế vì nếu điều này xảy ra thì có nghĩa là Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus và các thương hiệu nhỏ hơn khác của Trung Quốc sẽ bán dưới 150 triệu chiếc. Điều này là gần như không thể.

75% thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei - Ảnh 2.

Con số 75% thị phần smartphone Trung Quốc là quá xa vời với Huawei?

Nhưng thực tế, Huawei tiếp tục tăng thị phần tại Trung Quốc vào năm tới là điều đã được dự đoán. Vấn đề chỉ là con số sẽ là bao nhiêu. Mục tiêu lớn nhất của Huawei là đạt được vị trí số một thế giới vào năm 2020 và công ty này đang có thế mạnh lớn ở lĩnh vực 5G. Do vậy, các chuyên gia đang chờ đợi xem những bước đi tiếp theo của gã khổng lồ này trong năm tới.

2019 đánh dấu một năm đầy khó khăn của Huawei khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc phải đối diện với lệnh cấm của Mỹ. Huawei bị Washington đưa vào "danh sách đen". Tập đoàn công nghệ Trung Quốc mất quyền tiếp cận các bản cập nhật hệ điều hành Android. Các phiên bản mới của các mẫu smartphone của hãng không được trang bị những dịch vụ cơ bản của Google trong đó nổi bật nhất là kho ứng dụng Google Play.

Ngoài ra, các hãng như Google, Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom đều phải ngừng cung cấp linh kiện, công nghệ cho Huawei theo lệnh của chính phủ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước