80% tổ chức chưa có bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại chương trình Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2018 vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, biện pháp kỹ thuật phổ biến nhất để bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin là tường lửa, phần mềm Anti-Virus và hệ thống ghi log phục vụ giám sát, điều tra.

Thực tế, các cuộc tấn công, xâm nhập của tin tặc ngày càng tinh vi với những kiểu mã độc mới, phương thức tấn công mới, vì vậy cần bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin để nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hoặc hạn chế ảnh hưởng của các vụ tấn công mạng, tuy nhiên, hiện nhiều tổ chức chưa thực sự quan tâm, đầu tư cho yếu tố này.

Luật An ninh mạng - Hành lang pháp lý để minh bạch trong thương mại điện tử Luật An ninh mạng - Hành lang pháp lý để minh bạch trong thương mại điện tử Chủ tịch nước và tầm nhìn về an ninh mạng Chủ tịch nước và tầm nhìn về an ninh mạng Tăng cường an ninh mạng tại các doanh nghiệp Tăng cường an ninh mạng tại các doanh nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước