99% sạc iPhone không chính hãng gây mất an toàn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một thử nghiệm quy mô lớn trên 400 bộ sạc iPhone giả mạo đem đến một kết quả đáng lo ngại, khi 99% trong số đó đều thất bại trong bài kiểm tra an toàn.

Thử nghiệm được thực hiện bởi Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại Anh, nơi cung cấp giấy phép, các chứng nhận an toàn cho những thiết bị sử dụng trên thị trường.

Các bộ sạc trong thử nghiệm được mua từ các trang thương mại điện tử tại Mỹ, Australia, để kiểm tra độ an toàn trong quá trình sạc và sử dụng.

Tuy nhiên, trong 400 thiết bị, chỉ 3 trong số đó vượt qua bài kiểm tra an toàn này, đồng nghĩa 99% các loại sạc không chính hãng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Hồi tháng 10, hãng Apple từng đâm đơn kiện nhiều nhà bán lẻ online sau khi phát hiện 90% sạc iPhone bán trên Amazon là hàng giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước