Ấn tượng robot cứu hỏa do học sinh chế tạo với nhiều tính năng vượt trội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/12/2020 06:39 GMT+7

VTV.vn - Một sáng chế học đường sau 4 tháng ra mắt đã giành tới 4 giải thưởng lớn. Càng ý nghĩa hơn khi sản phẩm thực hành đó có thể góp phần mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.

Robot cứu hỏa ra đời từ giải pháp “Thiết kế, điều khiển robot hỗ trợ chữa cháy” đã giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ lần thứ 9, năm 2019 - 2020. Nhóm tác giả của giải pháp gồm Liêu Vinh Khôi, Tống Quốc Hảo (cùng học lớp 12A4) và Phan Xuân Ái (lớp 11A6) đến từ trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Robot hoàn toàn bằng kim loại với khả năng chống chịu nhiệt cao, được trang bị vòi phun xa lên đến gần 50 m, tích hợp bình chữa cháy để dập những đám cháy nhỏ. Ngoài ra, cánh tay robot được sử dụng xi lanh điện, vừa chịu lực, vừa giữ vòi phun và linh hoạt thay đổi góc phun như cánh tay của người lính cứu hỏa. Hệ thống bánh xích thích hợp với khung xe 3 bánh để vượt mọi địa hình, cảm biến khí gas, nhiệt độ. Robot còn có camera để quay trực tiếp hiện trường, có thể thông thoại...

Trong một tình huống giả định, phía trước có một đám cháy cực kỳ nguy hiểm, có thể có độc, gây nổ. Trong lúc này, người lính phòng cháy chữa cháy có thể điều khiển robot từ khoảng cách 200 m - 300 m bằng thiết bị điều khiển cầm tay. Với camera được gắn phía trên robot, hình ảnh liên tục được chuyển về điện thoại thông minh của người điều khiển.

Đáng chú ý, robot có chi phí thiết kế không lớn nhưng nhiều tính năng và tính khả thi cao. Ưu điểm của robot là giúp người lính phòng cháy chữa cháy giảm thiểu khả năng rủi ro xuống mức thấp nhất khi tiếp cận những vụ hỏa hoạn ở những nơi có vật liệu gây nổ, hóa chất độc hại. Robot cứu hỏa này rất ý nghĩa và có tính ứng dụng thực tế cao, có thể di chuyển đến những môi trường con người khó tiếp cận, nhờ đó nhanh chóng dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và chi phí khắc phục hậu quả.

Đây không phải là lần đầu tiên thầy trò trường THPT Phan Văn Trị có thành tích ấn tượng như vậy. Năm ngoái, sáng chế xe lăn có thể ngả thành giường, điều khiển bằng điện thoại, cử chỉ và giọng nói của trường cũng đã đạt giải thưởng đặc biệt tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước