Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone "đời đầu"

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 30/12/2020 11:13 GMT+7

Steve Jobs trên tay chiếc iPhone "đời đầu"

VTV.vn - Bob Burrough, một cựu nhân viên của Apple, đã chia sẻ quy trình lắp ráp iPhone "đời đầu" của Apple vào năm 2007, đơn giản và thô sơ đến ngỡ ngàng.

Chiếc iPhone đầu tiên phát hành năm 2007 được xem là một sự tiến bộ lớn đối với cá nhân Apple, lẫn toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh vào thời điểm đó.

Lúc này, các đối tác lắp ráp của Apple bị buộc phải nâng cấp quy trình hoạt động để đảm bảo tiến độ, gồm mở rộng cơ sở vật chất, tăng lực lượng lao động cũng như cải thiện phương pháp lắp ráp để sản phẩm có thể phát hành ra thị trường đúng hạn.

Mới đây trên mạng xã hội Twitter, một người dùng có tên Bob Burrough - tự xưng là cựu nhân viên Apple từng phụ trách các sản phẩm iPhone, iPad và Apple Watch, vừa công bố 4 bức ảnh "cực hiếm", cho thấy quy trình lắp ráp của mẫu iPhone đầu tiên.

Được biết, cả 4 đều chụp vào đầu năm 2007, và dường như tại một cơ sở của Foxconn. Trên thực tế, bốn bức ảnh không cho thấy quy trình lắp ráp thực tế mà chỉ ghi lại quá trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone đời đầu - Ảnh 1.

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất của iPhone "đời đầu"

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone đời đầu - Ảnh 2.

Trong bức hình, có thể thấy iPhone được xếp thành hàng trên các giá đựng và được cố định bằng dây chun, dường như đang được kiểm tra đồng loạt

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone đời đầu - Ảnh 3.

Ở một tấm hình khác cho thấy phần mềm thử nghiệm đang chạy trên các thiết bị, những chiếc iPhone vượt qua bước kiểm tra sẽ có dòng chữ Passed (đã đạt)

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone đời đầu - Ảnh 4.

Nhân viên nhà máy đang kết nối từng chiếc iPhone với thiết bị kiểm tra để thử nghiệm lần cuối trước khi xuất xưởng.

iPhone thế hệ đầu tiên được Steve Jobs, nhà đồng sáng lập Apple, chính thức giới thiệu vào tháng 1/2007 và phát hành vào tháng 6 cùng năm.

Các bức ảnh vừa được công bố cho thấy đây chính là những sản phẩm gần hoàn thiện và đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất xưởng.

Vào thời điểm đó, Apple chưa có quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng nghiêm ngặt như hiện nay, vì vậy hoạt động lắp ráp và vận chuyển sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Ảnh cực hiếm về dây chuyền sản xuất thô sơ của iPhone đời đầu - Ảnh 5.

Chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào 2007 được xem là một tiến bộ lớn đối với cá nhân Apple, lẫn toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh

Năm 2017, Bob Burrough từng trả lời phỏng vấn, nói rằng Apple đã thay đổi đáng kể trong khâu lắp ráp iPhone, trở nên chuyên nghiệp hơn.

Ông cho biết vào năm 2007 (khoảng thời gian mà những bức ảnh trên được chụp) Apple vẫn còn thô sơ như "miền Tây hoang dã", buộc các nhân viên phải làm thêm những công việc phụ, vượt trên yêu cầu cơ bản, bởi tiêu chí ưu tiên hoàn thành dự án hơn cơ cấu vận hành.

Hiện tại, CEO Tim Cook vẫn luôn cố gắng cân bằng cơ cấu quản lý cấp trung, và tránh xung đột trong hệ thống điều hành. Tuy nhiên, kế hoạch này theo Burrough đánh giá là làm mất đi "bản sắc" của công ty, vốn được thể hiện rất rõ dưới thời Steve Jobs.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước