Anh phát triển pin xe điện tự động sạc và không gây ô nhiễm

Phúc Bảo (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 14:39 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Anh đang phát triển những công nghệ về pin vô cùng hiện đại, hứa hẹn trong một tương lai không xa, các xe điện tự động sạc và không gây ô nhiễm.

Xe chạy điện hiện nay đang được phát triển rộng rãi và trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc làm cho độ khả dụng của xe điện kém hơn so với xe chạy động cơ nhiên liệu đốt. Đó là công suất pin xe điện thấp hơn cũng như yêu cầu thời gian dài để sạc.

Những nghiên cứu mới tại Trung tâm Đổi mới năng lượng hứa hẹn một tương lai mà xe chạy điện sẽ tiện lợi hơn cả xe động cơ đốt.

Ông Mark Amor-Segan, Kỹ sư nghiên cứu chính của Trung tâm Đổi mới Năng lượng, Đại học Warwick, nói: "Chúng tôi đang liên tục tìm cách sáng tạo ra các công nghệ mới và trên thế giới còn rất nhiều phòng thí nghiệm nữa đều đang cố gắng".

Những nghiên cứu của trung tâm này thậm chí còn được áp dụng với mục tiêu sản xuất xe đua chạy bằng điện. Tuy nhiên, theo đội ngũ nghiên cứu tại đây, tương lai của pin xe điện không hoàn toàn nằm ở công suất hay độ bền, mà là ở tốc độ sạc.

Ông Mark Amor-Segan cho biết thêm: "Chiếc xe điện có thể sạc từ xa cực nhanh trong khi bạn dừng chờ đèn đỏ hoặc là đỗ xe ngoài vỉa hè hay trong gara".  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước