Apple đã không còn là công ty 1.000 tỷ USD

Thùy An-Thứ ba, ngày 06/11/2018 10:49 GMT+7

VTV.vn - Những ngày "trăng mật" với Apple dường như đã chuẩn bị đi đến hồi kết.

Với diễn biến mới nhất trên thị trường chứng khoán, Apple đã chính thức mất đi cột mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Cột mốc mà Apple đạt được vào đầu tháng 8 vừa qua và trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt giá trị 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Hiện giá trị mỗi cổ phiếu của Apple chỉ đạt mức 201,59 USD. Con số này chỉ giúp Táo khuyết đạt giá trị 956,6 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Apple đã không còn là công ty 1.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Apple đã không còn là công ty 1.000 tý USD

Những tác động từ báo quý tài chính thứ 4 của năm 2018 được xem là nguyên nhân cho sự suy giảm giá trị của Apple.

Cụ thể trong báo cáo tài chính mới công bố, Apple cho biết đạt doanh thu 62,9 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên những con số này đã hoàn toàn không thuyết phục được các nhà đầu tư.

Apple đã không còn là công ty 1.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư đang lo ngại doanh số bán iPhone của Apple suy giảm trong tương lai gần

Theo đó, như thường lệ các mẫu iPhone đóng vai trò chủ chốt trong doanh thu của Apple. Với 46,9 triệu chiếc iPhone bán ra, Apple đã thu về 37 tỷ USD. Song doanh số bán iPhone này chỉ tương đương doanh số bán cùng thời điểm 1 năm trước. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư quan ngại về sự suy giảm doanh số bán iPhone trong tương lai.

Ngoài ra, doanh số bán iPhone XR kém hơn nhiều so với mong đợi cũng là một trong các lý do khiến Apple mất đi cột mốc 1.000 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước