Apple mất hơn 50 tỷ USD kể từ khi ra mắt iPhone 8

Thùy An-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 06:29 GMT+7

VTV.vn - Kể từ buổi ra mắt các sản phẩm mới trong sự kiện vào ngày 12/9 vừa qua, giá trị của Apple trên thị trường chứng khoán đã lao dốc mạnh với mức giảm lên tới vài chục tỷ USD.

Theo dữ liệu của FactSet công bố cách đây ít ngày, Apple đã mất đến 50 tỷ USD trên thị trường chứng khoán kể từ khi công ty này ra mắt các phẩm mới gồm iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K, và Apple Watch Series 3 vào ngày 12/9 vừa qua.

Apple mất hơn 50 tỷ USD kể từ khi ra mắt iPhone 8 - Ảnh 1.

Apple đã mất hơn 50 tỷ USD trên thị trường chứng khoán kể từ sự kiện ra mắt các sản phẩm mới gồm iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K, và Apple Watch Series 3 vào ngày 12/9 vừa qua

Cụ thể, vào ngày 11/9 - một ngày trước khi Apple ra mắt các phẩm mới, giá trị thị trường của Táo khuyết là 834.9 tỷ USD. Và chốt phiên giao dịch vào thứ 6 tuần này (22/9) - ngày mà Apple chính thức bán ra, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K, và Apple Watch Series 3 tại hàng loạt quốc gia, giá trị trên thị trường chứng khoán của Táo khuyết chỉ còn ở mức 782,5 tỷ USD. Tính chung, Apple đã mất 52,4 tỷ USD chỉ trong khoảng hơn 10 ngày kể từ sự kiện ra mắt sản phẩm mới của mình.

Hiện trên thị trường, giá trị của của công ty lớn như eBay, Target hay Ford đều ở mức dưới 50 tỷ USD. Điều đó cho thấy sự sụt giảm của Apple khủng khiếp đến mức độ nào.

Tuy nhiên nhìn theo một chiều hướng tích cực, ông Loup Ventures tại công ty đầu tư Loup Ventures – một chuyên gia phân tích về Apple cho biết, việc cổ phiếu của Táo khuyết giảm 5 - 10% sau khi ra mắt sản phẩm mới là điều không quá ngạc nhiên, ngay cả khi những sản phẩm này được thị trường nhiệt liệt đón nhận.

Apple mất hơn 50 tỷ USD kể từ khi ra mắt iPhone 8 - Ảnh 2.

Cổ phiểu của Apple sẽ sớm phục hồi khi iPhone X chính thức lên kệ?

"Đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Apple đã tăng trưởng khoảng 30% trong năm nay bởi những kỳ vọng của các nhà đầu tư với những sản phẩm mới. Ngoài việc bán ra để chốt lời, khi Apple chính thức ra mắt các sản phẩm mới, các nhà đầu tư sẽ giành sự quan tâm nhiều hơn đến các giai đoạn tháng 3 hoặc tháng 6 năm sau, thời điểm Táo khuyết được dự đoán sẽ đạt doanh số ổn định nhất", ông Loup Ventures cho biết.

Ngoài ra, theo nhiều nhà phân tích, giá trị cố phiếu của Apple có thể sẽ sớm lấy phong độ khi mà "con át chủ bài" của công ty này là iPhone X chuẩn bị lên kệ vào ngày 3/11 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước