Apple sản xuất 1 triệu mặt nạ mỗi tuần chống dịch COVID-19

Thùy An-Thứ hai, ngày 06/04/2020 14:42 GMT+7

VTV.vn - Với 1 triệu mặt nạ bảo hộ mỗi tuần, Apple hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho công cuộc chống dịch COVID-19 đang diễn ra tại Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Trong video đăng trên mạng xã hội Twitter, CEO Tim Cook cho hay, Apple đã thu mua được 20 triệu khẩu trang phẫu thuật thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu và sẽ làm việc với các chính phủ để trao tặng cho những khu vực cần thiết.

Apple sản xuất 1 triệu mặt nạ mỗi tuần chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Apple đã thu mua được 20 triệu khẩu trang phẫu thuật thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu và sẽ làm việc với các chính phủ để trao tặng cho những khu vực cần thiết

Tuần trước, con số mới chỉ dừng lại ở 10 triệu chiếc khẩu trang. Ở video mới công bố, Tim Cook cho biết, con số đã tăng lên mức 20 triệu chiếc và Apple vẫn đang nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn.

Đáng chú ý nhất là Apple đã thiết kế một mẫu mặt nạ bảo hộ trong suốt cho các nhân viên y tế và đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại các nhà máy của hãng tại Mỹ và Trung Quốc. Theo lời Tim Cook, lô hàng đầu tiên đã được gửi tới Bệnh viện Kaiser, ở Santa Clara vào tuần trước và phản hồi từ các nhân viên y tế là rất tích cực.

Apple sản xuất 1 triệu mặt nạ mỗi tuần chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Apple sản xuất 1 triệu mặt nạ mỗi tuần để chống dịch COVID-19

CEO Apple cho biết thêm Táo khuyết có kế hoạch chuyển hơn 1 triệu mặt nạ tới các trung tâm y tế đến cuối tuần này. Sau đó, là liên tục 1 triệu chiếc/tuần. Ban đầu, công ty cho biết sẽ tập trung phân phát cho các bệnh viện ở Mỹ, và có kế hoạch mở rộng sang các nước khác sau đó.

Cũng trong thông điệp của mình, Tim Cook cũng nhấn mạnh lại ý nghĩa của việc ở nhà và giãn cách xã hội với mỗi cá nhân.

"Với Apple, việc được đóng góp vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 là một cách thể hiện tình yêu và lòng biết ơn. Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta có thể góp phần vào việc ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách làm theo lời khuyên của các chuyên gia là ở nhà và thực hiện giãn cách xã hội.

Cảm ơn tất cả các bạn, những nhân viên y tế vì những gì các bạn để làm để bảo vệ cuộc sống của chính mình. Đặc biệt là cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đứng tuyến đấu trong cuộc chiến này. Hãy an toàn và mạnh khoẻ", ông Cook nói.

Thống kê mới nhất từ Worldometers vào 6h30 sáng nay (6/4) theo giờ Việt Nam, đã có khoảng 69.383 người chết vì COVID-19. Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất sau 24 giờ qua, với 1.151 người chết, tiếp theo là Tây Ban Nha với 694 ca tử vong, Anh 621 trường hợp.

Về số ca lây nhiễm, trên toàn thế giới hiện ghi nhận hơn 1,27 triệu người nhiễm COVID-19. Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm bệnh nhiều nhất thế giới với hơn 336.000 ca, tức tăng đến hơn 24.000 ca nhiễm chỉ sau một ngày. Tại châu Âu, Đức cũng đang nổi lên trở thành một điểm nóng của dịch bệnh khi số ca lây nhiễm đã vượt mốc 100.000 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước