Apple và Google giúp cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 19:39 GMT+7

VTV.vn - Apple và Google sẽ phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ Bluetooth trên các điện thoại thông minh để cảnh báo người dùng về khả năng bị lây nhiễm COVID-19.

Do virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua tiếp xúc gần với người bị nhiễm, vì vậy Apple và Google sẽ cung cấp công cụ để các cơ quan y tế phát triển những phần mềm chạy trên các điện thoại thông minh nhằm ghi lại việc tiếp xúc gần của người dùng điện thoại.

Cụ thể, mỗi chiếc điện thoại có cài phần mềm đặc biệt sẽ phát ra một tín hiệu Bluethoot riêng, đồng thời ghi nhận tín hiệu riêng đó của những chiếc điện thoại khác cũng đã cài phần mềm này đang ở trong khoảng cách gần. Thông tin sau đó được mã hóa và chuyển về cơ sở dữ liệu của Apple hay Google.

Khi một người dùng phần mềm bị nhiễm COVID-19, cơ quan y tế sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và gửi tới máy chủ của Apple hay Google. Trên cơ sở các dữ liệu đã được ghi lại trước đó, máy chủ của Apple hay Google sẽ gửi cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm tới máy điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh.

Theo Apple và Google, bộ công cụ phát triển những phần mềm này hiện đang trong quá tình thử nghiệm và sẽ được chính thức phát hành vào đầu tháng 5. Sau đó hai hãng này sẽ phát triển một nền tảng toàn diện hơn, có khả năng tương tác và thích ứng cao hơn với các loại phần mềm do cơ quan y tế của các nước phát triển.

Biến nước máy thành nước sát khuẩn chống COVID-19 Biến nước máy thành nước sát khuẩn chống COVID-19 Apple 'vỡ trận' tại Mỹ vì COVID-19 Apple "vỡ trận" tại Mỹ vì COVID-19 Instagram thêm tính năng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong mùa dịch COVID-19 Instagram thêm tính năng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong mùa dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước