Apple và Samsung hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự sụp đổ của Huawei

Thùy An-Thứ hai, ngày 03/06/2019 06:36 GMT+7

VTV.vn - Ngôi vị nhà sản xuất smartphone số 2 thế giới của Huawei đang bị đe dọa, và Samsung cũng như Apple sẽ là những đối thủ "ngư ông đắc lợi".

Đây là nhận định mới công bố từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo sau khi chứng kiến Huawei trở thành "tâm bão" trong cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung.

Theo Ming-Chi Kuo, bằng một cách thần kỳ nào đó Huawei có thể kịp phát hành hệ điều hành mới của mình thay thế cho Android vào tháng 7, kịch bản tốt nhất cho công ty này là sẽ duy trì được doanh số smartphone bán trong cả năm 2019 ước đạt 240 - 250 triệu chiếc. Tuy nhiên điều này gần như là không thể bởi mới đây, Huawei đã xác nhận rằng hệ điều hành của mình sẽ không thể phát hành trên quy mô toàn cầu cho đến đầu năm 2020.

Apple và Samsung hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự sụp đổ của Huawei - Ảnh 1.

Theo kịch bản tồi tệ nhất, doanh số bán smartphone Huawei trong năm 2019 có thể chỉ đạt mức 180 triệu chiếc

"Với mỗi tháng trôi đi mà không có xuất hiện hệ điều hành mới, doanh số bán smartphone của Huawei sẽ giảm từ 8 - 10 triệu đơn vị. Trong trường hợp xấu nhất, doanh số bán của hãng này trong năm 2019 có thể chỉ đạt 180 - 200 triệu chiếc", Ming-Chi Kuo cho biết.

Không chỉ là doanh số bán, Huawei còn đang đối diện với thách thức mất niềm tin từ người dùng. Ngay cả khi lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ được gỡ bỏ thì có thể khách hàng cũng sẽ không quay lại mua sản phẩm của Huawei. Trên thực tế, một số nhà mạng đã dừng bán ra những chiếc smartphone của hãng này.

Apple và Samsung hưởng lợi nhiều nhất

Xui xẻo của người này có thể là may mắn của kẻ khác, tại đây Apple và Samsung được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Theo Ming-Chi Kuo, nếu Huawei mất thị phần tại châu Âu và Ấn Độ, trong năm 2019, doanh số bán smartphone của Samsung có thể đạt mức từ 300 - 320 triệu đơn vị. Con số này cao hơn khá nhiều so với dự đoán được đưa ra trước đó là 290 triệu chiếc.

Apple và Samsung hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự sụp đổ của Huawei - Ảnh 2.

Samsung có thể đạt doanh số bán tối đa 320 triệu chiếc trong năm 2019

Thành công này được dự đoán sẽ đến từ phân khúc tầm trung với các thiết bị Galaxy A được nâng cấp, cũng như những sản phẩm của dòng Galaxy M mới ra mắt. Ngoài ra, bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Pro cũng sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự đi xuống của Huawei. Bởi nếu cứ căng thẳng như thế này, sẽ rất ít người quan tâm đến mẫu Mate 30 chuẩn bị trình làng của Huawei.

Apple và Samsung hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự sụp đổ của Huawei - Ảnh 3.

Apple có thể cán mốc doanh số 200 triệu chiếc iPhone trong năm 2019 dù không cần phải trình làng phiên bản 5G?

Không chỉ Samsung, Apple cũng sẽ hưởng lợi đáng kể từ Huawei, bất chấp xu hướng tẩy chay Táo khuyết đang có phần lan rộng ở Trung Quốc. Ming-Chi Kuo dự đoán doanh số bán iPhone của Apple trong năm 2019 có thể sẽ đạt mốc 200 triệu chiếc.

Đây là con số mà trước đó Ming-Chi Kuo khẳng định Apple chỉ có thể đạt được khi Táo khuyết trình làng phiên bản iPhone 5G mà thôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước