Huawei hủy mọi cuộc họp, yêu cầu đối tác Mỹ về nước ngay sau lệnh cấm

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 21:37 GMT+7

VTV.vn - Động thái giống như chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực sự đã được Huawei áp dụng ngay sau khi nhận được lệnh cấm từ chính phủ Mỹ hôm 16/5.

Một nguồn tin mới đây từ Financial Times tiết lộ thêm cho chúng ta biết về những gì mà Trung Quốc, cụ thể là Huawei đã phản ứng trước lệnh cấm mà Mỹ áp dụng dành cho họ.

Dang Wenshuan, kiến ​​trúc sư trưởng phụ trách mảng chiến lược của Huawei, cho biết các công dân Mỹ đã và đang làm việc trong dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) tại trụ sở của Huawei đã được gửi trở lại Mỹ hai tuần trước, ngay sau khi chính quyền Trump đưa vào công ty "danh sách đen" hôm 16/5.

Huawei hủy mọi cuộc họp, yêu cầu đối tác Mỹ về nước ngay sau lệnh cấm - Ảnh 1.

Nhiều đối tác và nhân viên đang làm việc tại trụ sở Huawei bị buộc hồi hương do căng thẳng leo thang.

Ngoài ra, Huawei cũng hủy bỏ các cuộc kỹ thuật với đối tác Mỹ, đồng thời yêu cầu những người Mỹ đang làm việc tại trụ sở ở Thâm Quyến phải hồi hương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính phủ Mỹ và tập đoàn viễn thông Trung Quốc.

Một buổi hội thảo đang được tiến hành tại thời điểm lệnh cấm của Mỹ ban bố cũng nhanh chóng bị hủy bỏ. Các đại biểu Mỹ được yêu cầu tháo laptop, không sử dụng mạng Internet và rời khỏi cơ sở của Huawei. Mọi thứ diễn ra như trên chiến trường - vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

"Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mọi thứ được xây dựng trên luật pháp và chúng tôi phải rạch ròi", ông Dang chia sẻ.

Huawei hủy mọi cuộc họp, yêu cầu đối tác Mỹ về nước ngay sau lệnh cấm - Ảnh 2.

Một động thái giống như giới nghiêm đang được thực thi tại trụ sở của Huawei, nhằm sẵn sàng trước những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Huawei cũng đang hạn chế sự giao tiếp rộng rãi của nhân viên công ty đối với bất kỳ công dân Mỹ nào, và đặc biệt cấm bàn luận riêng tư về các chủ đề liên quan tới công nghệ. Họ kiểm tra nhập cảnh kỹ lưỡng, không cho phép du khách nước ngoài mang hộ chiếu Mỹ tới trụ sở chính.

Các Giám đốc điều hành tại Huawei cho rằng Washington đang tạo ra một làn ranh giới trong lĩnh vực công nghệ. Ở một số khía cạnh, sự tách biệt hoạt động kinh tế giữa hai nước có thể sẽ cô lập doanh nghiệp Mỹ.

Động thái này của Mỹ được nhiều chuyên gia phân tích cho rằng chỉ có một phần do lo ngại gián điệp thông tin, nhưng hơn hết là nỗi sợ về sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước