Australia kiện hãng xe Volkswagen về gian lận khí thải

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Australia đã kiện Tập đoàn sản xuất ô tô Đức Volkswagen và hãng xe Audi - công ty con của Volkswagen về gian lận khí thải.

Ủy ban Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Australia cáo buộc Audi đã lắp đặt một phần mềm nhằm đưa ra các thông số về mức thải khí oxit nitơ độc hại trong quá trình kiểm tra thấp hơn so với khi lái xe bình thường. Theo cơ quan này, 12.000 xe ô tô Audi bán ra tại thị trường Australia có lắp đặt phần mềm gian lận khí thải.

Bê bối gian lận khí thải của Volkswagen bị phanh phui từ tháng 9/2015, khi hãng này thừa nhận đã lắp đặt phần mềm gian lận cho 11 triệu xe ô tô chạy bằng động cơ diesel. Bê bối này đã hủy hoại uy tín của Volkswagen và buộc hãng phải dành ra hơn 23 tỷ USD để đền bù tại Mỹ, nhằm tránh bị đưa ra tòa.

Volkswagen chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD vì bê bối gian lận khí thải Volkswagen chấp nhận nộp phạt 4,3 tỷ USD vì bê bối gian lận khí thải

VTV.vn - Đây là mức phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ đối với một hãng ô tô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước