Ba Lan phát triển máy thở có chức năng điều khiển từ xa

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 05:40 GMT+7

VTV.vn - Để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, các nhà khoa học Ba Lan đã thiết kế ra một loại máy thở có chức năng điều khiển từ xa.

RespiSave - loại máy thở có chức năng điều khiển từ xa - được các nhà khoa học Ba Lan kỳ vọng có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19 gặp khó khăn trong việc hô hấp, đồng thời giúp các nhân viên y tế có thể theo dõi sát sao bệnh nhân mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Các bác sĩ có thể theo dõi tình hình người bệnh qua một ứng dụng và đưa ra các điều chỉnh nếu cần từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Họ cũng sẽ được thông báo ngay nếu máy thở bị ngắt kết nối hay tình hình bệnh nhân đột ngột trở nặng.

"Chức năng điều khiển từ xa chính là điểm cộng của loại máy thở này. Như vậy, các bác sĩ sẽ không cần phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, giảm nguy cơ lây nhiễm cho họ" - ông Lukasz Szarpak, cố vấn dự án RespiSave, chia sẻ.

Ngoài ra, giá thành của máy thở RespiSave có thể thấp hơn nhiều so với máy thở thông thường, dù con số chính xác chưa được đề cập cụ thể.

Hiện tại, RespiSave đang trong quá trình thử nghiệm. Các nhà khoa học hy vọng thiết bị có thể có mặt trên thị trường Ba Lan trong vài tháng tới. Ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân và đảm bảo an toàn cho y bác sĩ, loại máy thở này còn được cho là có thể góp phần khắc phục tình trạng thiếu y bác sĩ và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện Ba Lan trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước