Bục nhận giải tại Olympic Tokyo 2020 được làm từ rác thải

Thùy An-Thứ tư, ngày 12/06/2019 07:01 GMT+7

Tại Olympic Tokyo 2020, VĐV sẽ nhận huy chương trên các bục làm từ vật liệu tái chế (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Đây là một trong rất nhiều các hoạt thiết thực trong mục tiêu hướng đến một kỳ Olympic thân thiện với môi trường của ban tổ chức Olympic Tokyo 2020

Theo AFP, bục nhận giải tại Olympic 2020 sẽ được làm hoàn toàn từ rác thải nhựa do người dân quyên góp từ khoảng 2.000 siêu thị, cũng như gom được trong quá trình làm sạch biển. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên, bục nhận giải tại một kỳ thế vận hội được làm từ vật liệu tái chế.

Theo ban tổ chức, họ sẽ cần đến 45 tấn nhựa để sản xuất khoảng 100 bục nhận giải cho Olympic 2020.

Giám đốc điều hành Olympic Tokyo 2020 Toshiro Muto cho biết kế hoạch này nhằm giúp thúc đẩy một thông điệp về sự bền vững, mà ban tổ chức muốn biến nó trở thành chủ đề chính tại thế vận hội.

Bục nhận giải tại Olympic Tokyo 2020 được làm từ rác thải - Ảnh 1.

Các bộ huy chương tại Olympic Tokyo 2020 cũng được làm từ rác thải điện tử tái chế

Ngoài bục nhận giải, nhằm quảng bá cho một kỳ thế vận hội thân thiện với môi trường, ban tổ chức Olympic Tolyo 2020 sẽ sản xuất các bộ huy chương từ rác thải điện tử tái chế.

Ban tổ chức cho biết họ đã thu về được 2.700 kg đồng, 30,3kg vàng và 4.100kg bạc từ rác thải điện tử đến từ cộng đồng địa phương, cũng như của các doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đây, các VĐV nước chủ nhà thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 sẽ mặc các trang phục được làm một phần từ quần áo tái chế được thu thập trên khắp cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước