Bùng nổ xu thế trợ lý thông minh trong nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/11/2018 17:54 GMT+7

VTV.vn - Không phải điện thoại thông minh, cuộc chiến toàn diện mà hàng loạt ông lớn đang tăng tốc chạy đua, đó là nhà thông minh mà đặc biệt trong đó là trợ lý ảo.

Khi đã có thể trò truyện với trợ lý ảo trong phòng bất cứ lúc nào - dù là ở nhà hay cơ quan, người ta sẽ không còn nhiều lý do để dùng điện thoại thông minh như trước. Chính bởi vậy, từ Google, Amazon, Apple cho đến Samsung đều đang dồn trí lực nhằm mở rộng thị phần trong thị trường - được dự đoán sẽ vượt mốc 9 tỷ USD vào năm 2023.

Không cần phải sử dụng đồng hồ báo thức bởi Google Assistant sẽ đánh thức bạn đúng giờ, giảm độ sáng của đèn, thay đổi nhiệt độ phòng, bật ấm đun nước hay lò vi sóng, hay thậm chí là khởi động một chiếc máy hút bụi để quét dọn nhà cửa. Thời tiết, tin tức, lịch làm việc hay e-mail, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu Google Assistant đọc to những thông tin đó.

Trong căn nhà mẫu của Google, tương tác liên tục là yếu tố then chốt cho dù đó là kết nối giữa thiết bị này và thiết bị khác, từ phòng này tới phòng khác và thậm chí là cả khi người dùng ở phạm vi bên ngoài căn nhà.

Điều này cho thấy Google muốn không chỉ tạo ra "một ngôi nhà hữu ích, biết suy nghĩ" mà còn muốn dựng lên cả một hệ sinh thái sản phẩm thông minh và gần gũi con người hơn mang tên Google.

Google Assistant và Alexa hiện vẫn đang thống lĩnh thị trường loa thông minh. Tuy nhiên cả hai sẽ phải dè chừng những mối đe doạ từ các đối thủ trợ lý ảo khác khi mà những cái tên Apple, Samsung và Huawei đều đang chạy đua trên con đường tăng cường trí tuệ nhân tạo và đa dạng hoá câu lệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước