Theo luật do cựu Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4/2024, ByteDance có thời hạn đến ngày 19/1/2025 để thoái vốn khỏi TikTok, nếu không, nền tảng này sẽ bị chặn tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên quay lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm 75 ngày, tức đến ngày 5/4, để TikTok tìm kiếm đối tác mua lại.
"Gần như chắc chắn có một thỏa thuận cấp cao tôi nghĩ sẽ thỏa mãn được các mối quan ngại về an ninh quốc gia của chúng ta, cho phép có một công ty TikTok của riêng Mỹ", ông Vance tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với NBC News cuối tuần qua.
Phó tổng thống JD Vance phát biểu với báo chí tại Eagle Pass, Texas, hôm 5/3 (Ảnh: AFP)
Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, ông Vance đóng vai trò trung gian đàm phán và đang phối hợp với Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz để thúc đẩy quá trình này.
Điều kiện đặt ra là bên mua TikTok phải là một công ty có trụ sở ngoài Trung Quốc. Hiện các tập đoàn lớn của Mỹ như Walmart, Oracle và Microsoft đang được xem xét là những ứng viên tiềm năng.
"Tôi tin rằng, dù thông qua việc gia hạn hay đạt được một thỏa thuận đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc gia, TikTok sẽ tiếp tục hoạt động theo cách bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của công dân và an ninh quốc gia của Mỹ," ông Vance nhấn mạnh.
TikTok hiện được định giá khoảng 50 tỷ USD. Trong khi đó, ByteDance chưa xác nhận việc đang đàm phán với bất kỳ bên mua nào, cũng chưa đưa ra tuyên bố liệu có chấp nhận bán TikTok cho một công ty Mỹ hay không.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!