Các công ty công nghệ lao đao vì cổ phiếu sụt giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/08/2018 17:03 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tuần đến nay, nhiều công ty công nghệ trên thế giới đang lao đao vì cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Không chỉ Facebook, Tencent - công ty Internet khổng lồ Trung Quốc - đã sụt 25% giá trị, kể từ mức đỉnh vào đầu năm nay, "thổi bay" khoảng 143 tỷ USD vốn hóa. Đây là mức sụt vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua tổn thất của Facebook. 

Giá cổ phiếu của Tencent - công ty lớn thứ 2 tại châu Á sau Alibaba - đang sụt giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng tại mảng game di động chậm lại. 

Theo thống kê của Bloomberg, kể từ phiên giao dịch cao nhất trong 52 tuần, đây là những công ty có mức sụt giảm cổ phiếu mạnh nhất. Đứng đầu là Facebook và Tencent. Sụt giảm còn mạnh hơn tượng đài đã sụp đổ General Electrics.

Đầu tuần qua, một loạt các tên tuổi đình đám phố Wall đã gây thất vọng cho nhà đầu tư, khi các kết quả doanh thu quý II được công bố không được như kỳ vọng, trong đó có những cái tên như Amazon, Netflix và Apple.

Một số chiến lược gia nhận định việc những cái tên nổi tiếng gây ra sự thất vọng này có thể sẽ khiến cho thị trường dành nhiều sự quan tâm hơn cho cổ phiếu giá trị.

Giá trị các cổ phiếu công nghệ có bị thổi phồng? Giá trị các cổ phiếu công nghệ có bị thổi phồng?

VTV.vn - Cổ phiếu của các công ty công nghệ Appple, Amazon, Netflix, Alphabet - công ty mẹ của Google đều chìm trong sắc đỏ. Liệu đây có phải cái kết cho những cổ phiếu công nghệ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước