Cảm biến nhỏ gọn giúp cảnh báo tia cực tím

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 12:38 GMT+7

Cảm biến này có thiết kế nhỏ gọn, chống thấm nước.

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California, Mỹ đang phát triển một cảm biến giúp đo lượng bức xạ cực tím.

Tia cực tím gây hại cho làn da nhưng lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California, Mỹ đang phát triển một cảm biến giúp đo lượng bức xạ cực tím. Thiết bị này có thể cảnh báo người dùng khi lượng bức xạ cực tím quá cao.

Bộ cảm biến này được làm từ polymer thông minh, đặt giữa hai lớp nhựa trong suốt. Polymer khi tiếp xúc với tia cực tím sẽ bắt đầu đổi màu và cảnh báo tới người dùng nếu lượng bức xạ cực tím quá cao.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hiện trên thị trường có rất nhiều cảm biến đo bức xạ cực tím, tuy nhiên không thuận tiện cho người dùng mang theo đến các bãi biển hay bể bơi. Do đó, với thiết kế nhỏ gọn, chống thấm nước, các nhà thiết kế hi vọng cảm biến này sẽ nhanh chóng góp mặt trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước