Chile: Tăng nguy cơ ung thư da do bức xạ tia cực tím

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 13:07 GMT+7

Ảnh minh họa

Các chuyên gia về ung thư tại Chile khuyến cáo người dân nước này nên hạn chế ra đường để tránh tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

Theo một nghiên cứu từ Hội đồng Ung thư Quốc gia Chile, các lỗ hổng của tầng ozone đang tiến gần hơn đến Chile. Chính vì vậy, các chuyên gia cảnh báo người dân Chile có thể sẽ cảm thấy oi nóng hơn vào mùa Hè, nguy hiểm hơn, họ còn phải nhận các bức xạ tia cực tím với cường độ mạnh hơn.

Ông Ernesto Gramsch, Tiến sĩ thuộc Hội đồng Ung thư Quốc gia Chile cho biết: “Trong tháng 10, mức độ tia cực tím cao hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 10-15% so với năm 2012. Điều đó có nghĩa là tia UV đã tăng gần 30%”.

Tuy chưa có số liệu chính thức song số lượng các bệnh nhân ung thư da tại Chile đang tăng lên đáng kể.

“Số lượng các trường hợp ung thư da đang tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi phát hiện bệnh ở giai đoạn khá sớm, hầu hết là những người tiếp xúc trực tiếp với tia UVA và UVB. Con số bệnh nhân tăng gấp đôi so với những gì chúng tôi ghi nhận được trước năm 2000” - bác sĩ Cecilia Orladi nói.

Trước tình hình này, các chuyên gia Chile khuyến cáo người dân nên đội mũ và mặc áo dài và tay khi ra đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước