Canada: Robot mô phỏng động vật giúp chẩn đoán tình trạng tự kỷ

VTV9-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 14:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: Branjogging)

VTV.vn - Tại Canada, sau khi quan sát cách trẻ em bị tự kỷ đối xử với loài vật, các nhà khoa học đã tạo ra một robot giúp hiểu hơn bệnh tình của các em.

Chú robot này nhìn giống như một con vật với bộ lông mềm mịn, có thể phát ra tiếng kêu grừ grừ như mèo. Robot không có mặt vì các nhà nghiên cứu muốn các trẻ em tự kỷ chú trọng đến việc ôm, vuốt ve hơn là nhìn ngắm. Bên dưới lớp lông là hàng loạt cảm biến, ghi nhận lại các hành động ôm hay chạm của các em.

Việc phân tích những hành động này sẽ giúp các nhà khoa học biết được tâm trạng của các em đang thế nào, hiểu được bệnh tình tiến triển ra sao.

Hôm nay (2/4), Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ Hôm nay (2/4), Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ Kaspar - Robot giúp trẻ tự kỷ học kỹ năng xã hội Kaspar - Robot giúp trẻ tự kỷ học kỹ năng xã hội Vitamin D giúp giảm nguy cơ tự kỷ Vitamin D giúp giảm nguy cơ tự kỷ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước