Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng có chủ đích

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 13:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo về nguy cơ một đợt tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, Cục An toàn thông tin phát hiện nhiều nhóm tin tặc đang tích cực tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thủ đoạn là đính kèm mã độc vào các tập tin - tài liệu liên quan đến phòng chống dịch bệnh và phát tán qua thư điện tử. Khi người dùng tải các tệp có chứa mã độc về máy tính, mã độc sẽ âm thầm đánh cắp thông tin của người sử dụng, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của tổ chức hoặc chiếm đoạt tên miền.

Để đảm bảo an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trên hệ thống, tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn chặn sớm nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm; liên hệ các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng khi phát hiện dấu hiệu bị tấn công để kịp thời xử lý.

Số lượng các vụ tấn công mạng tăng vọt khi làm việc tại nhà Số lượng các vụ tấn công mạng tăng vọt khi làm việc tại nhà Nguy cơ tấn công mạng trong ứng dụng Zoom Nguy cơ tấn công mạng trong ứng dụng Zoom Cảnh báo gia tăng tấn công mạng liên quan chủ đề dịch bệnh COVID-19 Cảnh báo gia tăng tấn công mạng liên quan chủ đề dịch bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

covid-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước