Cảnh giác với những hành vi gây lộ thông tin cá nhân

VTV9-Thứ năm, ngày 20/04/2017 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: 2Flow)

VTV.vn - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, người sử dụng cần cảnh giác với một số hành vi có nguy cơ cao làm lộ thông tin cá nhân.

Theo đó, việc lộ thông tin cá nhân có nguy cơ cao xảy ra khi người sử dụng:

- Truy cập vào các trang web mua sắm trực tuyến không chính thống;

- Đưa ảnh thông tin cá nhân của gia đình, con cái trên blog, chat, mạng xã hội (ví dụ: tên của con, tên trường học, thẻ xe, tuyến xe chạy…);

- Truy cập vào wifi miễn phí nơi công cộng;

- Tham gia điều tra trực tuyến;

- Đưa sơ yếu lý lịch lên mạng để tìm việc;

- Tải các trò chơi từ những kho ứng dụng không chính thống cũng là những hành vi có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân trong thời đại kỹ thuật số, người sử dụng các thiết bị công nghệ cần có sự cảnh giác cao. Để chắc chắn thông tin cá nhân của bạn không bị đánh cắp, hãy xem xét lại thói quen sử dụng những phần mềm có yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước