Cánh tay sinh học giúp gắn kết tình cha con

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/12/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Không may mất đi cánh tay và gặp khó khăn khi chăm sóc đứa con trai mới chào đời, một người đàn ông Mỹ mới đây đã được trang bị một cánh tay sinh học đặc biệt.

Cánh tay được cho là đã giúp anh gắn kết tình cảm cha con quý giá.

Anh Daniel, 26 tuổi, đã bị mất 1 cánh tay và cả 2 chân do nhiễm trùng máu khi mới chỉ 5 tuổi. Anh đã được lắp cánh tay với tên gọi Cánh tay anh hùng. Nhờ đó, anh đã có thể bế và chăm sóc con.

Theo nhà sản xuất, đây là cánh tay sinh học đa lực đầu tiên trên thế giới. Cánh tay được tùy chỉnh bằng cách sử dụng công nghệ in 3D và quét 3D. Vỏ ngoài của cánh tay có thể thay đổi theo ý thích của người dùng với màu sắc và hoa văn thiết kế khác nhau. 

Nhà sản xuất cho biết, mỗi cánh tay như vậy chỉ dành riêng cho 1 người, tuy nhiên chi phí cho thiết bị và phụ kiện chỉ bằng một nửa so với các công ty khác. Đối tượng có thể sử dụng sản phẩm là người lớn và trẻ em từ 8 tuổi trở lên. Sản phẩm hiện đã có mặt tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức và Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước