Canon đăng ký tới 3.188 bằng sáng chế tại Mỹ năm 2012

Hoài Anh-Thứ ba, ngày 15/01/2013 10:00 GMT+7

Canon đang rất thận trọng trong chiến dịch toàn cầu hóa kinh doanh của mình.

Con số kỷ lục giúp hãng máy ảnh Nhật Bản tránh được các tranh chấp không cần thiết về bản quyền giống như trong làng điện thoại di động vài năm trở lại đây. 

Theo kết quả xếp hạng số lượng bằng sáng chế sơ bộ được IFI CLAIMS Patent Service (Cơ quan cung cấp cơ sở dữ liệu bằng sáng chế, các giải pháp phân tích và dịch vụ web sáng tạo toàn cầu) công bố ngày 10/1 vừa qua, Canon đứng đầu các công ty Nhật Bản về số lượng bằng sáng chế được cấp tại Mỹ trong năm 2012. Như vậy, tính từ năm 2000 cho tới nay, hãng này đã có được hơn 28.500 bằng sáng chế.

Năm 2012, Canon đã đăng ký 3.188 bằng sáng chế mới, vượt qua con số kỷ lục năm 2011 là 2.813 (tăng 11,3% so với năm 2011). Dựa trên các báo cáo số lượng bằng sáng chế hàng tuần của Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) năm 2012, Canon xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng các công ty được cấp bằng sáng chế mới tại đất nước này. Thành tích giúp Canon liên tục đứng trong trong top 5 doanh nghiệp có số lượng bằng sáng chế được cấp lớn nhất thế giới trong thời gian hơn một phần tư thế kỷ.

Canon đang rất chú trọng đến việc đăng ký bằng sáng chế tại nước ngoài khi thực hiện quá trình toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có thị trường máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh ống kính rời tăng trưởng nhanh chóng. Theo số liệu do GFK cập nhật đến tháng 8/2012, Canon giữ thị phần lớn nhất tại Việt Nam trong phân khúc máy ảnh ống kính rời DSLR (51%) và máy ảnh kỹ thuật số compact (31,8%).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước