Cấy ghép cảm biến vào não giúp bệnh nhân liệt tự ăn uống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/03/2017 14:41 GMT+7

VTV.vn - Một bệnh nhân ở Mỹ mới đây đã lần đầu tiên tự mình lấy được thức ăn sau 8 năm bị liệt.

Các bác sĩ tại Trung tâm kích thích chức năng Cleveland đã cấy ghép 2 bộ cảm biến nhỏ như viên thuốc vào não bệnh nhân, bộ cảm biến sẽ giúp nhận tín hiệu từ não chuyển về máy tính xử lý và chuyển tới hệ thống kích thích đã được cấy trong cánh tay bệnh nhận.

Kỹ thuật mới đã đem lại nhiều hi vọng cho những bệnh nhân bị liệt các chi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước