CEO Tim Cook bị trừ lương vì không đạt mục tiêu doanh thu năm 2016

P.L (dịch)-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 06:34 GMT+7

Lần đầu tiên CEO Tim Cook bị trừ lương kể từ khi trở thành CEO của Apple

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành người lãnh đạo Apple, CEO Tim Cook bị trừ lương do công ty không đạt mục tiêu doanh thu năm 2016.

Apple mới đây đã công bố doanh thu cả năm của năm tài chính 2016. Theo đó, tính đến ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 9/2016, doanh thu của Apple đạt 215,6 tỷ USD, thấp hơn 3,7% so với mục tiêu 223,6 tỷ USD mà công ty đề ra trước đó. Lợi nhuận của Apple năm 2016 chỉ dừng lại ở mức 60 tỷ USD, thấp hơn mục tiêu 60,3 tỷ USD.

Đây cũng chính là lý do vì sao lãnh đạo công ty là CEO Tim Cook không nhận được đầy đủ số tiền lương cho việc điều hành Apple trong năm 2016. Người đứng đầu Apple chỉ nhận được 8,75 triệu USD trong năm 2016 trong khi ông từng được trả 10,3 triệu USD năm 2015.

Không chỉ CEO Tim Cook, Giám đốc tài chính của Apple là Luca Maestri cũng bị trừ lương 10% trong năm 2016, khiến thu nhập trong năm ngoái của ông chỉ còn 22,8 triệu USD.

Apple đã chuyển sản phẩm mục tiêu của công ty từ Mac sang iPhone. Hiện tại, doanh thu từ những chiếc iPhone chiếm tới 63% doanh thu cả công ty. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, lần đầu tiên Apple phải hứng chịu cảnh doanh số iPhone giảm trong một thời gian dài. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân là do thị trường smartphone đã trở nên bão hòa tại các thị trường mục tiêu của Apple như Hoa Kỳ, trong khi đó, doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm thê thảm do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu smartphone giá rẻ và thị trường Ấn Độ vẫn chưa đạt đủ mức doanh số iPhone cần thiết để bù lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước