Chỉ với 2 bức ảnh đã đủ chứng minh Apple là "sói đầu đàn" của ngành smartphone

Thùy An-Thứ năm, ngày 03/01/2019 17:39 GMT+7

VTV.vn - Không qúa để nói rằng trong hơn một thập kỷ qua, Apple là "sói đầu đàn" dẫn dắt ngành smartphone.

Bạn có thể thích hay không thích iPhone, nhưng chắc chắn một điều rằng chiếc smartphone mà bạn đang cầm trên tay chịu ảnh hưởng rất lớn từ thiết bị làm mưa làm gió trên thị trường trong hơn một thập kỷ qua.

Năm 2007, khi Apple trình làng thế hệ iPhone đầu tiên, Táo khuyết đã phá vỡ mọi nguyên tắc của ngành smartphone. Tại thời điểm trước năm 2007, smartphone đồng nghĩa với bàn phím vật lý, kết hợp cùng trackpad hay phím điều khiển nào đó.

Ngay sau khi ra mắt iPhone đã ngay lập tức tạo ra một cơn sốt và tạo ra xu thế màn hình lớn trên smartphone được gần như tất cả các nhà sản xuất "bắt chước".

Chỉ với 2 bức ảnh đã đủ chứng minh Apple là sói đầu đàn của ngành smartphone - Ảnh 1.

Xu thế màn hình lớn sau khi Apple trình làng thế hệ iPhone đầu tiên

Năm 2018, thêm một xu thế mới được Apple tạo ra cho ngành smartphone khi Táo khuyết mang "tai thỏ" lên chiếc iPhone X.

Kể từ thời điểm iPhone X ra mắt, rất rất nhiều những chiếc smartphone tai thỏ đã được trình làng. Nó xuất hiện trên từ những chiếc smartphone đắt tiền cho đến các thiết bị giá rẻ. Sang năm 2019, xu thế "tai thỏ" đã dần phai nhai khi mà thiết kế "giọt nước" hay toàn màn hình (với camera đục lỗ) dường như đang được các hãng ưu ái hơn.

Song theo Phone Arena, xu thế "tai thỏ" sẽ còn tồn tại ít nhất một năm nữa trước khi bị xóa bỏ hoàn toàn.

Chỉ với 2 bức ảnh đã đủ chứng minh Apple là sói đầu đàn của ngành smartphone - Ảnh 2.

Xu thế "tai thỏ" sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone X

Chưa rõ xu thế nào sẽ định hình ngành smartphone trong những năm tới đây, tất cả đang chờ đợi Apple.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước