CHÚ Ý: Facebook Messenger bổ sung tính năng trả lời trích dẫn!

Thùy An-Thứ năm, ngày 21/03/2019 10:15 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm Facebook Messenger hợp nhất với các nền tảng chat WhatsApp và Instargram dường như đã không còn xa khi ứng dụng này vừa được cập nhật một tính năng mới.

Báo cáo của VentureBeat cho biết trong ngày hôm nay, Facebook đã bổ sung tính năng mới cho Messenger là khả năng trích dẫn và trả lời cho từng tin nhắn cụ thể trong các cuộc chat. Nó đặc biệt hữu dụng tại các cuộc chat nhóm của Messenger.

CHÚ Ý: Facebook Messenger bổ sung tính năng trả lời trích dẫn! - Ảnh 1.

Tính năng trả lời trích dẫn sẽ xuất hiện bên cạnh dãy Reaction Emoji (mũi tên màu đỏ)

Tính năng này sẽ xuất hiện bên cạnh dãy Reaction Emoji hiện tại. Với tính năng mới này, người dùng nhấn và giữ vào một tin nhắn cụ thể nào đó, bên cạnh khả năng thêm một emoji vào tin nhắn, sẽ có thể trả lời nó với nút "reply" mới. Khi trả lời, một dòng trích dẫn tin nhắn gốc sẽ hiện ra phía trên câu trả lời của người dùng.

Theo ghi nhận hiện người dùng Việt đã có thể sử dụng tính năng này trên phiên bản Messenger mới nhất.

Đáng chú ý tính năng này đã xuất hiện từ khá lâu trên WhatsApp, một ứng dụng khác của Facebook.

Động thái này cho thấy tham vọng ngày càng lớn trong việc hợp nhất 3 nền tảng chat của Facebook là Messenger, WhatsApp và Instargram.

CHÚ Ý: Facebook Messenger bổ sung tính năng trả lời trích dẫn! - Ảnh 2.

Chế độ Dark Mode trên Facebook Messenger

Trước tính năng trả lời trích dẫn, Facebook đã chạy thử nghiệm chế độ Dark Mode cho ứng dụng Messenger.

Với Dark Mode, sẽ có thay đổi tương đối lớn so với giao diện thông thường. Theo đó, toàn bộ giao diện màu trắng quen thuộc của Facebook Messenger sẽ được chuyển thành màu đen. Trong khi các biểu tượng, tên và nội dung cuộc trò chuyện được chuyển thành màu trắng. Thanh tìm kiếm và một vài hình nền khác có màu xám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước