Công nghệ cảnh báo chướng ngại vật cho người khiếm thị

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2022 19:25 GMT+7

VTV.vn - Một công ty mới đây đã giới thiệu một thiết bị hỗ trợ việc đi lại của người khiếm thị.

Công nghệ đang ngày càng giúp ích cho con người. Một minh chứng là sản phẩm mới nhất của công ty Biped.ai, đang được trưng bày tại hội chợ công nghệ hàng năm tại Paris, Pháp. Công ty đã giới thiệu một thiết bị hỗ trợ việc đi lại của người khiếm thị.

Người dùng sẽ đeo một thiết bị ở quanh vai và cổ. Kết hợp với hệ thống camera cảm biến cùng trí thông minh nhân tạo, dây đai sẽ phát ra âm thanh vòm để gửi cảnh báo đến người khiếm thị về sự hiện diện của các chướng ngại vật, chẳng hạn như người, ô tô, xe máy và nhiều vật thể có khả năng di chuyển. Nói cách khác, công nghệ này tương tự như cách những chiếc ô tô tự lái di chuyển trên đường.

Thiết bị có thể sử dụng trong 4 tiếng sau mỗi lần sạc và có tổng trọng lượng chưa đến 700 g.

Hơn 100 người đã thử nghiệm bản beta để giúp phát triển thiết bị này. Thiết bị sẽ được bán vào tháng 9 năm nay với mức giá khoảng 3.000 USD (72 triệu đồng).

Người khiếm thị đầu tiên được cấp phép lái xe máy ở Australia Người khiếm thị đầu tiên được cấp phép lái xe máy ở Australia

VTV.vn - Một phụ nữ khiếm thị người Australia đã học lái xe máy và trở thành người khiếm thị đầu tiên được cấp phép xe máy ở nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước