Phát kiến của họ là sử dụng các thiết bị đo địa chấn thường dùng để phát hiện động đất, kết nối cảm biến nhằm nhận biết độ rung do chân voi để lại khi bước đi. Thuật toán máy tính sẽ phân tích các dao động của tần số âm thanh truyền qua không khí cũng như mặt đất, từ đó biết được vị trí, hành vi cũng như phản ứng của voi với đồng loại, loài vật khác, hay xe cộ, đặc biệt là sự hoảng sợ khi bị đe dọa.
Trong môi trường tự nhiên ở châu Phi, có khoảng 450.000 - 500.000 con voi đang sinh sống. Trong số này, mỗi năm có hơn 30.000 con bị mất mạng để đáp ứng nhu cầu ngà voi ở châu Á. Giải pháp này sẽ giúp các nhà môi trường theo dõi được voi trong thời gian thực, bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị săn bắt trộm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)